03/03/2018 - 09:11

Tưng bừng Hội trại tòng quân tại các quận, huyện

(CT)- Hôm nay (ngày 3-3), 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ lên đường nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Sáng hôm qua (2-3), sau khi dự Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ do Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các xã, phường, thị trấn tổ chức, các thanh niên tham dự  Hội trại tòng quân do Hội đồng NVQS các quận, huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức.

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũĐồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố động viên  thanh niên quận Ninh Kiều lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

Trong ngày hôm qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến các quận, huyện kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân; tặng quà, động viên các thanh niên nhập ngũ. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đến kiểm tra đột xuất công tác tổ chức hội trại và chuẩn bị lễ giao nhận quân tại các quận Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền, đến một số lều trại tặng quà, động viên các thanh niên nhập ngũ. Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều đã đến dự Lễ đưa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc tại phường Xuân Khánh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên; mong muốn các thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện góp phần xây dựng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quận Ninh Kiều và phường Xuân Khánh thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ những gia đình có thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố đã đến điểm tổ chức Hội trại tòng quân quận Ninh Kiều để kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân và trao quà các thanh niên quận Ninh Kiều lên đường nhập ngũ.

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũĐồng chí Trần Quốc Trung, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ thăm và tặng quà cho các tân binh tại quận Cái Răng.

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũĐồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gắn hoa cho thanh niên phường Xuân Khánh chuẩn bị nhập ngũ. ẢNH: ANH DŨNG

Tại các quận, huyện, Hội trại tòng quân diễn ra trong không khí vui tươi, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực. Tại quận Ninh Kiều, đến 11 giờ ngày 2-3, tất cả 170 thanh niên quận nhập ngũ trong các đơn vị Quân đội và 30 thanh niên phục vụ có thời hạn trong các đơn vị Công an đã có mặt tại doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều. Ngay sau khi tập trung, các thanh niên đã tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi rung chuông vàng (tìm hiểu kiến thức về truyền thống của Đảng, Quân đội, Luật NVQS…); giao lưu với lãnh đạo quận, đơn vị nhận quân và bộ đội xuất ngũ;...

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũCác tiết mục múa dân vũ tạo không khí sôi nổi tại Hội trại tòng quân quận Ô Môn. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Tại quận Cái Răng, các thanh niên tham quan Phòng truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sự quận, tham gia trang trí bàn thờ Tổ quốc, thắp hương tại Khu di tích Chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu. Quận đoàn Cái Răng đã tổ chức các trò chơi dân gian, như: Đưa nước về làng, trò chơi liên hoàn...; thưởng thức chương trình văn nghệ với các ca khúc truyền thống, ca ngợi Đảng, quê hương đất nước…

* Tại quận Bình Thủy, các thanh niên cùng trang trí lều trại, tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể, như: tải đạn qua sông, nước ngọt về Trường Sa, tình nguyện nhập ngũ; giao lưu văn hóa văn nghệ, xem triển lãm, trưng bày sách về cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam;… Dịp này, Đoàn lãnh đạo Thành ủy và Quận ủy Bình Thủy đã đến từng tiểu trại để thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. 

* Tại quận Ô Môn, các thanh niên nhập ngũ tham gia nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức hội thi gói bánh lá dừa, bánh ú. Quận đoàn tổ chức thi trang trí lều trại, cắm hoa và trang trí mâm trái cây trên bàn thờ Tổ quốc; hội thi múa dân vũ, các trò chơi lựa đậu, tình nguyện nhập ngũ… Buổi tối, các thanh niên tham gia hội thi rung chuông vàng, giao lưu văn nghệ. Đợt tuyển quân năm 2018, quận Ô Môn có 160 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 1 đảng viên, 135 thanh niên về các đơn vị Quốc phòng và 25 thanh niên về các đơn vị Công an.

* Hội trại tòng quân ở quận Thốt Nốt diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, như: tham quan Phòng truyền thống của Ban Chỉ huy Quân sự quận, tham gia các trò chơi dân gian như tiếp nước tiền phương, bông hoa trên tuyến lửa, chung sức đồng lòng, đem banh đổi trứng…Các thanh niên được xem phim tư liệu, giao lưu về Luật NVQS; thưởng thức chương trình văn nghệ do Đoàn văn công Quân khu 9 biểu diễn với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước…

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũĐoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh tham gia trò chơi dân gian. Ảnh: VĂN TRUNG

* Tại huyện Vĩnh Thạnh, các thanh niên nhập ngũ cùng các đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động vui chơi, như: trò chơi liên hoàn, đưa nước về làng, tâng bóng. Ban Tổ chức hội trại còn tổ chức thi trang trí lều trại đẹp, trưng bày hình ảnh về sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trưng bày sách về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ quyền biển đảo Việt Nam và chương trình giao lưu văn hóa -  văn nghệ. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tặng 155 phần quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũCán bộ, hội viên Phụ nữ và thanh niên huyện Cờ Đỏ nấu bánh Tét gửi tặng thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q. THÁI

* Tại huyện Cờ Đỏ, các thanh niên và đoàn viên địa phương tham gia nhảy dân vũ và các trò chơi vận động, như: Tình nguyện gia nhập bộ đội, thổi bong bóng nhanh, cả đội cùng tiến. Các thanh niên còn tham gia gói bánh tét, bánh lá dừa, trưng bày sản phẩm và thiết kế tiểu trại đẹp... Buổi tối, các thanh niên thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và quê hương đất nước.

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũThanh niên tham gia trò chơi dân gian tại Hội trại tòng quân huyện Thới Lai. Ảnh: VĂN TRUYỀN

* Tại Hội trại tòng quân huyện Thới Lai, các thanh niên cùng tham gia nhiều hoạt động, như: Hội thi trang trí lều trại; hội thi nấu ăn và các trò chơi dân gian, như: ép bong bóng tập thể, tình nguyện nhập ngũ, ném bóng bàn vào ly và bước chân thần tốc. Đồng thời, các thanh niên còn thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc…

Hôm nay, 1.485 thanh niên ưu tú của thành phố nhập ngũLãnh đạo xã Tân Thới, huyện Phong Điền cấp phát quân trang cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG VÂN

* Hội trại tòng quân tại huyện Phong Điền diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, như: giao lưu văn hóa văn nghệ; tham gia các trò chơi dân gian. Trước đó, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức đến thăm, chúc Tết và tặng 178 phần quà cho thanh niên trúng tuyển NVQS, mỗi phần quà trị giá từ 300 – 500 ngàn đồng. Ngoài ra, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn còn vận động nhân dân và các mạnh thường quân hỗ trợ cho mỗi thanh niên 1 triệu đồng trước khi lên đường nhập ngũ. Trước đó, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bình quân mỗi xã, thị trấn tặng một phần quà (trị giá 1 triệu đồng) và tổ chức liên hoan nhằm động viên thanh niên an tâm nhập ngũ.

NHÓM PHÓNG VIÊN CT-XH

Chia sẻ bài viết