26/07/2010 - 08:50

LONG AN: Quy hoạch tràn lan, hiệu quả sử dụng thấp để lãng phí đất gây bức xúc trong dân

Long An đã quy hoạch xây dựng 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.734 ha. Hơn 10 năm đã qua, các khu công nghiệp này chỉ mới cho 374 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuê tổng cộng 790,24 ha, dẫn đến “quy hoạch treo”, gây lãng phí đất đai, bức xúc trong dân.

Điển hình là khu công nghiệp Đức Hòa III (huyện Đức Hòa) dự án đã được quy hoạch từ năm 1998, đến năm 2005-2007 cho mở rộng nâng tổng diện tích quy hoạch lên tới 2.300 ha với 15 chủ đầu tư hạ tầng, nhưng đến nay chỉ mới bồi thường 1.688 ha, trong đó triển khai san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng 360 ha và hiện nay chỉ mới cho 23 doanh nghiệp thuê 28,30 ha. Khu công nghiệp Xuyên Á, Đức Hòa I với tổng diện tích quy hoạch 757 ha từ năm 1998-2000, đến nay cũng mới chỉ cho 149 doanh nghiệp thuê 144,67 ha. Điều đáng nói ở đây là do tỉnh chạy theo quy hoạch nên nhiều khu công nghiệp giai đoạn I chưa lắp đầy diện tích cho thuê trên 70% diện tích, vậy mà UBND tỉnh vẫn tiếp tục quy hoạch mở rộng giai đoạn II. Điển hình như: khu công nghiệp Phú An Thạnh (huyện Bến Lức), giai đoạn I là 307 ha, nhưng mới giải phóng san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng 130 ha, trong đó đã đưa vào cho thuê 4 doanh nghiệp với 16,19 ha, nhưng UBND tỉnh lại tiếp tục giai đoạn II với 385 ha. Chủ đầu tư Đức Lợi ở khu công nghiệp Đức Hòa III (huyện Đức Hòa) giai đoạn I là 40 ha, chỉ mới giải phóng san lấp mặt bằng được 20 ha và chưa có doanh nghiệp nào thuê đất , năm 2008 tỉnh quy hoạch cho mở rộng giai đoạn 2 thêm 70,58 ha, hiện nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư Slico ở khu công nghiệp Đức Hòa III cũng vậy, giai đoạn I, giao 99,71 ha, 4-5 năm nay cũng mới triển khai san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng 60 ha nên chưa có doanh nghiệp vào thuê, nhưng năm 2007, UBND tỉnh lại tiếp tục giao thêm giai đoạn II là 96,08 ha mà hiện vẫn chưa triển khai đền bù giải tỏa... Tình trạng nói trên dẫn đến hệ quả lãng phí, đất đai trong khi hầu hết diện tích đất quy hoạch phát triển công nghiệp là những vùng đất đang thâm canh sản xuất lúa mỗi năm 2 vụ, hiệu quả kinh tế khá cao. Điều bức xúc hơn nữa là hiện nay còn gần 2.000 ha đã quy hoạch từ năm 2000-2005 đến nay vẫn còn treo, chưa được bồi thường giải tỏa làm khổ cho người dân chờ đợi không dám đầu tư vốn vào để sản xuất, chăn nuôi, nhiều hộ lâm vào cảnh khó khăn trong cuộc sống.

THANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết