Những năm gần đây, bằng nhiều nguồn kinh phí, ngành giáo dục TP Cần Thơ và các địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Nhờ vậy, bộ mặt trường lớp trên địa bàn thành phố đã thay đổi rõ nét. Nhiều ngôi trường mới đạt chuẩn quốc gia được đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học ngày càng cao. Tuy nhiên, sự đầu tư ấy vẫn chưa đáp ứng được trước sự phát triển ngày càng cao của giáo dục thành phố. Trước thềm năm học mới vẫn còn không ít nỗi lo về trường sở, nhất là ở bậc học mầm non.
* Nhiều trường mới hoàn thành...
Trường Mầm non thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, đang trong giai đoạn hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng đầu năm học 2010-2011. Đây là trường mầm non đầu tiên ở TP Cần Thơ được đầu tư đồng bộ, có qui mô lớn với kinh phí khoảng 26 tỉ đồng, trên diện tích hơn 15.000m2. Trường được thiết kế hiện đại, với khuôn viên rộng, thoáng, ngoài khối nhà chính lớn ở giữa, trường còn có thêm những khối nhà nhỏ, đơn lẻ xoay quanh khối nhà chính dành cho những nhóm nhà trẻ... Anh Nguyễn Văn Hoàng, nhà tại ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, không giấu được niềm vui, nói: “Chờ mấy chục năm mới có được ngôi trường mới và đẹp như thế này. Năm học 2010-2011, tôi an tâm cho con gái út đi nhà trẻ rồi. Trường Mầm non thị trấn Phong Điền cũ đã xuống cấp nhiều lắm”. Trường Mầm non thị trấn Phong Điền cũ đặt tại trung tâm thị trấn, diện tích chỉ khoảng 300m2, nhưng năm nào cũng phải nhận trên 200 cháu vào học. Mái tôn thấp nên mùa nắng thì nóng nực, mùa mưa thì bị ngập, nước từ các cống, rãnh tràn lên rất ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, do không có đất và thiếu kinh phí nên ngôi trường này đã phải tồn tại hàng chục năm qua. Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phong Điền, cho biết: “Ngay sau khi chia tách, phòng giáo dục đã tham mưu cho UBND huyện, xác định trường mầm non thị trấn là một trong những ngôi trường cần xây dựng ngay để đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu trong địa bàn. Ngành cũng đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trường sẽ được đưa vào sử dụng vào dịp khai giảng năm học mới”. Ngoài Trường Mầm non thị trấn Phong Điền, ngành giáo dục huyện Phong Điền cũng được đầu tư gần 20 tỉ đồng để xây dựng thêm các phòng học mới tại Trường Tiểu học Giai Xuân 1, Tiểu học Nhơn Nghĩa 3, Tiểu học Tân Thới 1...
 |
|
Giáo viên Trường Mầm non Tân Phú, quận Cái Răng làm cỏ sân trường, chuẩn bị khai giảng. |
Hầu hết các quận, huyện đều có bước chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Tại quận Cái Răng, giáo viên Trường Mầm non Tân Phú cũng rất vui khi năm học mới Trường Mầm non Tân Phú được xây dựng mới vừa hoàn thành, với kinh phí khoảng 16 tỉ đồng. Ông Trần Ngọc Lĩnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Cái Răng, cho biết: “Ngành giáo dục quận cũng chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp 5 điểm trường: Mầm non Lê Bình, Mầm non Phú Thứ, Mẫu giáo Ba Láng... với kinh phí 1,3 tỉ đồng để các trường sẵn sàng đón nhận học sinh”. Còn ở quận Bình Thủy, 28 phòng học mới tại Trường Tiểu học Long Tuyền 2, Tiểu học An Thới 2 và THCS Long Tuyền cũng kịp hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2010-2011. Ông Nguyễn Văn Xuân, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Thủy, cho biết: “Ngoài kinh phí hơn 20 tỉ đồng để xây dựng các phòng học mới, ngành giáo dục quận cũng đang chuẩn bị sửa chữa nâng cấp 13 điểm trường khác để đảm bảo cảnh quan sư phạm của các trường thật sự sạch đẹp khi bước vào năm học mới...
* Nhưng cũng không ít trường xuống cấp...
Trong khi giáo viên các trường vừa được xây dựng mới lo trang trí phòng ốc chuẩn bị khai giảng thì giáo viên Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ lại lo lắng vì trường lớp quá tải khi bước vào năm học mới. Cô Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, nói: “Năm học rồi, điểm chính của trường có đến 120 cháu bán trú. Nhu cầu thì nhiều, nhưng trường không thể nhận thêm vì quá tải”. Điểm chính của Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ đặt tại trung tâm thị trấn trên diện tích 255m2. Nhỏ hẹp nhưng trường phải tiếp nhận 120 cháu và hơn 20 cô giáo, bảo mẫu, Ban giám hiệu.... Theo cô Lan, trường hiện tại được xây dựng từ những năm 1950 và là nhà đèn ngày trước được cải tạo thành trường học. Phần sân đã được trường nâng nền, làm mái che tiền chế để làm nơi ăn, ngủ cho trẻ. Tuy nhiên, điều mà giáo viên của trường lo nhất chính là toàn trường chỉ có 1 nhà vệ sinh, nên thường xuyên bị ngập, nghẹt... Điểm chính đã vậy, 4 điểm lẻ với hơn 200 học sinh của trường cũng phải học nhờ các điểm trường tiểu học.
Những năm gần đây, quận Ô Môn là một trong những đơn vị có nhiều sự đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp với hàng loạt trường mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ông Âu Minh Chí, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ô Môn cho biết, ngành cũng rất lo cho cơ sở vật chất trường lớp ở bậc học mầm non. Ngoài 2 trường đạt chuẩn quốc gia, các trường mầm non, mẫu giáo còn lại của quận đều nhỏ hẹp, ẩm thấp và có nhiều điểm lẻ phải học nhờ điểm trường tiểu học, nhà dân, nhà thông tin... Cô Đào Thị Đợi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới An, cho biết: “Trường có 12 điểm lẻ và 1 điểm chính nhưng chỉ có 4 điểm là của trường, còn lại phải mượn phòng học của trường tiểu học, nhà dân, nhà thông tin, nhà khánh tiết của Đình Thới An để làm lớp học”. Ở quận Cái Răng, Trường Mẫu giáo Thường Thạnh, quận Cái Răng, cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng còn khó hơn vì không có cơ sở vật chất riêng của mình. Điểm chính và các điểm lẻ của trường đều mượn trường tiểu học, nhà dân, nhà thông tin làm lớp học. Đối với bậc học mầm non, không riêng gì Cờ Đỏ, Ô Môn, Cái Răng mà hầu hết các quận, huyện ở TP Cần Thơ đều còn rất khó khăn. Ở các quận trung tâm, trẻ phải học trong các nhóm trẻ gia đình thiếu thốn, chật chội. Còn ở các huyện vùng ven thì học nhờ, học gởi ở những nơi không đúng chuẩn. Nhiều lớp học chỉ là hàng ba hay hành lang nhà dân, nên giáo viên không thể tổ chức một lớp học đúng chuẩn được.
Không thể phủ nhận những thay đổi về bộ mặt trường lớp trên địa bàn thành phố thời gian qua. Nhưng thực tế, bậc học mầm non đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Bậc học mầm non là bậc học nền tảng, định hình sự phát triển toàn diện sau này cho trẻ. Vì vậy, trường lớp cho bậc học mầm non cần được quan tâm đầu tư xây dựng để những năm học mới sắp tới, các giáo viên, phụ huynh không phải mang tâm trạng âu lo như năm học 2010-2011.
Bài, ảnh: HÀ THANH