07/11/2020 - 09:33

Linh hoạt tổ chức các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư trong tình hình mới 

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19, hầu hết hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư thương mại tại TP Cần Thơ bị ảnh hưởng, thậm chí một số hoạt động gần như đình trệ... Số lượng đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư rất hạn chế, nhiều sự kiện ngoại giao dự kiến tổ chức tại thành phố trong năm đã bị hoãn... Tuy nhiên, TP Cần Thơ vẫn nỗ lực triển khai các hoạt động, nhờ đó, các chương trình hợp tác cụ thể được duy trì và triển khai hiệu quả, đi đôi với công tác xúc tiến các chương trình hợp tác mới.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo sở, ngành hữu quan chụp hình lưu niệm với Tổng lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại TP Hồ Chí Minh trong chuyến công tác của đoàn tại TP Cần Thơ.

►Duy trì hoạt động xúc tiến đầu tư

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các hoạt động xúc tiến trong nước của thành phố đã được lên kế hoạch tổ chức thực hiện như: tổ chức hội chợ, sự kiện tại TP Cần Thơ; tham gia các hội chợ trong nước và các hoạt động kết nối cung - cầu tại các tỉnh: Quảng Ninh, Vũng Tàu, Ðà Nẵng, Huế,… bị đình trệ, tạm hoãn hoặc hủy. Theo Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm đã chủ động triển khai thực hiện một số công tác chủ yếu, đa số tập trung vào các hoạt động xúc tiến nội địa, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng cường kết nối, xúc tiến mời doanh nghiệp tham gia các sự kiện trực tuyến,...

Trung tâm nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; cập nhật đầy đủ các nội dung chi tiết về các dự án kêu gọi đầu tư; duy trì đăng ký tài khoản trên một số chuyên trang về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư để cập nhật cơ sở dữ liệu đầu tư. Ðồng thời chuẩn bị nội dung, tham gia tiếp và làm việc với một số đoàn ngoại giao, nhà đầu tư đến TP Cần Thơ như Ðoàn tỉnh Nasushiobara Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố, tình hình kinh tế - xã hội và một số thông tin trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, du lịch; Công ty CP Stars Link (Singapore) đến tìm hiểu môi trường đầu tư và dự án Trung tâm Logistics hàng không tại TP Cần Thơ; đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc do Ông Kim Hyunsoo, Giám đốc điều hành Trung tâm Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, kênh Truyền hình Kinh tế Hàn Quốc (Korea Business News) làm trưởng đoàn và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, hạ tầng, thương mại, dịch vụ... Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với các sở, ngành tiếp và làm việc với các đoàn ngoại giao đến trao đổi tìm hiểu môi trường đầu tư tại TP Cần Thơ trên các lĩnh vực cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới,...

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, cho biết, trước những khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua những hoạt động: cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ đầu tư, các nội dung chi tiết về các dự án mời gọi đầu tư nhằm giúp các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin để ra quyết định, gửi phiếu khảo sát những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố để tìm hiểu khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh và tổ chức tọa đàm đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Với đối tác Nhật Bản, Trung tâm phối hợp với chuyên gia, cố vấn Nhật Bản thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư cụ thể: hỗ trợ thủ tục, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đang quan tâm, tìm hiểu môi trường đầu tư ở TP Cần Thơ; tổ chức đi thăm và làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội...

►Chủ động công tác đối ngoại

Theo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, trong 10 tháng qua, thành phố đã đón tiếp và làm việc với 81 đoàn với 562 lượt khách nước ngoài (trong đó có 43 đoàn nhập cảnh), gồm các quốc tịch Úc, Pháp, Campuchia, Hà Lan, Hungary, Bỉ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Canada... đến chào xã giao lãnh đạo thành phố và khảo sát thực tế tại địa phương. Ước thực hiện cả năm 2020 thành phố sẽ đón tiếp và làm việc với 100 đoàn với 635 lượt khách nước ngoài.

Ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, cho biết, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 nên đa số các hoạt động đối ngoại từ đầu năm đến nay đều bị tạm hoãn hoặc hủy. Công tác thông tin và văn hóa đối ngoại chủ yếu chỉ được thực hiện qua một số công tác như tham mưu Thành ủy, UBND thành phố dự thảo Ðiện mừng nhân dịp Quốc khánh, thư cám ơn vì đã chia sẻ báo cáo khoa học của Hoa Kỳ về các dự án thủy điện của Trung Quốc ảnh hưởng đến mực nước của sông Mekong; thư Chúc mừng; đồng thời duy trì hoạt động 2 trang tin tiếng Anh và tiếng Việt của Sở.

Từ đầu năm đến nay có 13 cuộc hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài diễn ra trên địa bàn thành phố, giảm 69 cuộc so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề như tư vấn du học các nước, tư vấn du học nghề xây dựng miễn phí tại Cộng hòa Liên bang Ðức, xây dựng mạng lưới người bảo hộ trẻ em Việt - Hàn năm 2019 do Quỹ người Hàn Quốc tại nước ngoài (OKF) tài trợ; tập huấn chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là phương pháp nuôi gia cầm, quản trị doanh nghiệp nông thôn; tập huấn tham quan thực địa liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ; tập huấn chuyên môn về y tế như cập nhật kiến thức về răng hàm mặt, cách chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư... Bên cạnh đó, Sở còn thực hiện tốt công tác phục vụ lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại tiếp đón các đoàn khách cấp cao nước ngoài, các tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố. Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại khi lãnh đạo đi công tác hoặc tham dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại TP Cần Thơ. Ðồng thời, Sở tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng đối với các đoàn đến thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tranh thủ vận động, kêu gọi các nguồn tài trợ từ nước ngoài cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Phạm Thế Vinh nhấn mạnh, năm 2021, ngoài các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực đối ngoại, Sở Ngoại vụ tập trung tham mưu lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND thành phố thực hiện một số công việc trọng điểm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên lĩnh vực công tác đối ngoại. Ðồng thời, tích cực tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam, đường lối chủ trương chính sách đối ngoại. Tăng cường đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kết nối thông tin với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại các nước giai đoạn 2021-2025. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ các nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa...

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết