23/02/2014 - 21:04

Chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Hội thi Văn nghệ - Thể thao Người khuyết tật toàn quốc 2014

Liệu có còn kịp?

Năm 2013, Cần Thơ đoạt được 4 HCV, 19 HCB và 20 HCĐ tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc diễn ra tại Hà Nội. Năm nay, Cần Thơ đăng cai tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao Người khuyết tật, dự kiến diễn ra vào tháng 6. Với tư cách chủ nhà, Cần Thơ cần phải có sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất phục vụ Hội thi cho đến lực lượng VĐV tham dự giải. Tuy nhiên, đến nay, công tác chuẩn bị lực lượng VĐV, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện của Cần Thơ còn vô vàn khó khăn…

VĐV Huỳnh Quốc Trung đoạt HCV điền kinh tại Hội thao người khuyết tật toàn quốc 2013. Ảnh: VĐV cung cấp.

Nhiều năm qua, thể thao người khuyết tật Cần Thơ phát hiện không ít nhân tài, đặc biệt là ở môn bơi lội. Chẳng hạn như VĐV Võ Thanh Tùng phá kỷ lục bơi lội châu Á tại Paralympic Luân Đôn 2013; VĐV Nguyễn Thành Trung phá kỷ lục châu Á nội dung 100m ếch hạng thương tật SB4 tại Paralympic 2014; hay VĐV Nguyễn Hoàng Nhã, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Thanh Hải… từng đoạt ít nhất 2 HCV tại các hội thao dành cho người khuyết tật toàn quốc. Tuy nhiên sau một thời gian tập luyện, thi đấu cho Cần Thơ, hiện các VĐV này đều đầu quân cho thể thao khuyết tật TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Một trong những nguyên nhân chính là chế độ đãi ngộ dành cho VĐV khuyết tật của Cần Thơ không đủ sức để "giữ chân" họ. Một VĐV khuyết tật cho biết phần nhiều VĐV khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, phải bươn chải mưu sinh, nên chế độ ưu đãi của đơn vị là yếu tố quyết định để họ đầu quân. Không nói đâu xa, nếu không có chế độ thỏa đáng dành cho các VĐV khuyết tật, Cần Thơ khó có thể "giữ chân" các VĐV vừa đoạt HCV tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2013. Những Trương Thị Cẩm Tú (bơi lội), Nguyễn Chí Toàn (bơi lội), Nguyễn Mạnh Khương (cử tạ), Huỳnh Quốc Trung (điền kinh)… hiện đang có cuộc sống rất khó khăn, phải kiếm sống hàng ngày bằng công việc bán vé số, làm thuê hoặc nhặt bóng ở sân quần vợt…

Là đơn vị chủ nhà Hội thi Văn nghệ- Thể thao Người khuyết tật toàn quốc 2014, nhưng rất khó để tự tin rằng Cần Thơ sẽ đoạt được thành tích cao. Hiện tại, lực lượng VĐV khuyết tật của thành phố khá mỏng và hơn hết là thiếu cơ sở vật chất, dụng cụ cho tập luyện. Trong khi đó, các đơn vị mạnh như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Trị… đang có lực lượng VĐV dồi dào, được huấn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp… nên khả năng tranh chấp huy chương rất cao. Thế nên, theo các nhà quản lý chuyên môn thể thao Người khuyết tật, ngoài việc gấp rút đầu tư cơ sở vật chất tập luyện cho VĐV, Cần Thơ cần kêu gọi các VĐV gốc Cần Thơ hiện đầu quân cho các tỉnh, thành khác về thi đấu cho thành phố. Có như vậy, thể thao người khuyết tật Cần Thơ mới hy vọng gặt hái được thành tích cao, tương xứng với vị thế chủ nhà!

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết