Là đơn vị từng được góp ý chưa sâu sát trong chỉ đạo, lãnh đạo đối với công đoàn cơ sở (CĐCS), phong trào hoạt động của các tổ chức công đoàn ngoài nhà nước còn hạn chế
, với quyết tâm khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 4 năm qua, các mặt hoạt động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ô Môn đã có sự chuyển biến rõ nét. Hai năm liền LĐLĐ quận Ô Môn nhận Cờ Thi đua của LĐLĐ thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu cụm thi đua quận, huyện.
Hội thi nấu lẩu do LĐLĐ quận Ô Môn tổ chức vào dịp 8-3 thu hút nhiều CĐCS tham dự. Chị Nguyễn Thị Thê, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Trường Lạc, phấn khởi cho biết: "Các phong trào do LĐLĐ quận tổ chức, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị với nhau, mọi người được giao lưu học tập lẫn nhau". Sau phần thi nấu lẩu, các nữ công đoàn viên của quận tham gia thi đập heo, đạp bong bóng. Tiếng cười nói, vỗ tay cổ vũ làm cho không khí cuộc thi càng thêm náo nhiệt
Trong 4 năm qua, nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích như vậy được LĐLĐ quận tổ chức thường xuyên hơn, thu hút nhiều đơn vị tham gia.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Ô Môn trao Giấy khen cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà" năm 2016.
Theo đồng chí Trương Hoàng Triều, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ quận Ô Môn, tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 vào cuối năm 2012, tập thể lãnh đạo LĐLĐ quận Ô Môn nhận được góp ý là Ban Thường vụ LĐLĐ quận hoạt động chưa đều; chưa sâu sát trong chỉ đạo, lãnh đạo đối với CĐCS; ít đi cơ sở; phong trào hoạt động của các tổ chức công đoàn ngoài nhà nước còn hạn chế. Khắc phục hạn chế này, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách lĩnh vực, chỉ đạo cơ sở; sắp xếp công việc khoa học để dành nhiều thời gian đi cơ sở. Qua đó, lãnh đạo của LĐLĐ quận nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, chỉ đạo và hỗ trợ CĐCS tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời thường xuyên gặp gỡ công đoàn các doanh nghiệp ngoài nhà nước để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tư tưởng và đời sống người lao động; động viên công đoàn các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị. Lãnh đạo LĐLĐ quận tăng cường phối hợp với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp quan tâm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Các CĐCS cũng phối hợp cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động; phối hợp thủ trưởng các cơ quan tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức
Đồng chí Trương Hoàng Triều cho biết: "Nhờ tăng cường hướng dẫn các CĐCS phát huy đúng mức vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là việc phát huy dân chủ cơ sở. Từ đó, tạo được mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp với người lao động. Chính vì vậy, trong những năm qua, không có trường hợp đình công, đơn thư khiếu nại về những việc liên quan đến quyền lợi của người lao động ở những CĐCS do LĐLĐ quận quản lý trực tiếp".
Những năm qua, LĐLĐ quận tập trung chỉ đạo các CĐCS chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, với nhiều hoạt động thiết thực. Từ năm 2013 đến nay, các CĐCS tín chấp vay vốn các ngân hàng cho 276 đoàn viên với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ cho 102 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ nguồn Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động của LĐLĐ thành phố với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Ngoài 19 đoàn viên được LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, các CĐCS của quận còn vận động xây dựng, sửa chữa 28 mái ấm công đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ quận còn vận động các doanh nghiệp tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của 3 nghiệp đoàn xe hon-đa với tổng tổng số tiền hơn 33 triệu đồng
Với nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, năm 2014 và 2015, LĐLĐ quận Ô Môn nhận Cờ Thi đua của LĐLĐ thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu cụm thi đua quận, huyện. Năm 2013 và 2016, LĐLĐ quận nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố. Nhiều năm liền Chi bộ LĐLĐ quận giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.
Với quyết tâm giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác, đồng chí Trương Hoàng Triều, Chủ tịch LĐLĐ quận Ô Môn, cho biết: Chi bộ, lãnh đạo LĐLĐ quận lãnh đạo chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Nguyễn Huy