23/07/2020 - 21:09

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm gia đình chính sách 

Khởi công xây dựng 90 căn nhà Đại đoàn kết

(CT)- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), chiều 23-7, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Lê Thị Bình ở phường An Phú, quận Ninh Kiều. Ảnh: Q. THÁI

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình ở phường An Phú và gia đình thương binh Bùi Huy Cường ở phường Thới Bình. Ðồng chí Trần Quốc Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời ghi nhận, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bí thư Thành ủy chia sẻ, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, các cấp, các ngành thành phố tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần giúp các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Ðồng chí nhắn nhủ các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên và giáo dục con cháu hăng hái học tập, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước.  

►  Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phong Ðiền tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Ðại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Liêm ở ấp Trường Phú 2, xã Trường Long, huyện Phong Ðiền.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị lãnh đạo xã Trường Long và huyện Phong Ðiền tiếp tục chăm lo, giúp đỡ để các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn được an cư, vươn lên ổn định cuộc sống. Lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, học hành, điều trị bệnh dễ dàng hơn; hướng dẫn bà con những mô hình làm ăn hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng cảnh quan đẹp xứng tầm là xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thiết thực lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố khởi công xây dựng 90 căn nhà Ðại đoàn kết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn còn khó khăn về nhà ở.

Q. THÁI - THANH THY 

Chia sẻ bài viết