18/08/2020 - 20:30

Lãnh đạo thành phố thăm Hội Người tù kháng chiến 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên trái) tặng quà Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ. Ảnh: X.Đ

(CT)- Ngày 18-8-2020, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng, Thành ủy và quận Ninh Kiều đến thăm Ban Thường vụ Hội Người tù kháng chiến thành phố.

Chia sẻ với Ban Thường vụ Hội, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh sự kiên cường của những hội viên Hội Người tù kháng chiến thành phố - những cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày nhưng vẫn giữ vững tinh thần yêu nước, kiên trung với cách mạng. Ðồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố rà soát những hồ sơ của các cô, chú bị địch bắt, tù đày chưa được hưởng chế độ, tham mưu UBND thành phố đề xuất Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội thành phố tập hợp, kiến nghị Trung ương chỉ đạo hướng giải quyết. Ðồng thời, Hội Người tù kháng chiến tiếp tục phát động hội viên tham gia viết hồi ký kể về sự hy sinh của đồng chí, đồng đội và bản thân trong thời gian bị địch bắt, tù đày...   

Đồng chí Phan Thanh Sĩ, Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ (bên phải) tặng Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh quyển Kỷ yếu Hội Người tù kháng chiến thành phố.

Hiện nay, Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ có 671 hội viên, 18 hội viên là Mẹ Việt Nam Anh hùng (7 Mẹ còn sống); toàn Hội còn 7 hộ cận nghèo ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai, Cờ Ðỏ. Phần lớn hội viên là người cao tuổi, sức khỏe ngày càng yếu. Thời gian qua, các cấp Hội đã vận động 683 phần quà; Thành hội tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng mỗi quận, huyện 100 phần quà tặng những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng thời, theo dõi các chế độ nghỉ dưỡng hằng năm và bảo hiểm y tế của hội viên; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời... Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức sinh hoạt truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp tuổi trẻ định hướng đúng đắn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðến thời điểm hiện nay, vẫn còn 233 người tham gia cách mạng bị địch bắt tù đày chưa được giải quyết chế độ chính sách và 360 hội viên mất trước ngày 1-9-2012, thân nhân chưa được hưởng chế độ một lần theo quy định.

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết