 |
|
Bờ kè cặp rạch Cái Sơn ở khu vực 6, phường An Bình, vừa được gia cố vững chắc. |
Mô hình "Sinh hoạt dân chủ ra dân"do Quận ủy Ninh Kiều chủ trương thực hiện trong những năm gần đây tiếp tục phát huy hiệu quả. Đây cũng là nơi để người dân phát huy quyền làm chủ của mình, là điều kiện cần thiết để lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó đổi mới phong cách lãnh đạo trong quá trình phục vụ nhân dân. Qua mô hình này, lãnh đạo các cấp trong quận Ninh Kiều kịp thời giải quyết được những bức xúc của nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Giữa tháng mười, bờ kè cặp rạch Cái Sơn ở khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều đã được gia cố vững chắc. Ông Đinh Văn Út, người dân khu vực 6, cho biết: "Trước đây, đoạn đường cặp mé sông của khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, nhất là vào ban đêm. Từng có người bị trượt té xuống sông. Trong lần sinh hoạt dân chủ ra dân đầu năm 2012, bà con đã kiến nghị và được quận hỗ trợ làm bờ kè nên giờ xe cộ qua lại dễ dàng. Hôm xây dựng bờ kè, đông đảo cán bộ, nhân dân của khu vực đến phụ tiếp
Từ những phản ánh của nhân dân, mà khoảng 300 hộ dân ở đường tỉnh 923, đường Nguyễn Văn Trường thuộc khu vực 8, phường An Bình có nước máy sử dụng. Ông Châu Văn Hai, Bí thư Chi bộ khu vực 8, cho biết: "Trước đây, bà con ở dọc theo hai tuyến đường này sử dụng giếng bơm tay để sinh hoạt hằng ngày. Trong đợt sinh hoạt dân chủ ra dân vừa qua, bà con đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xem xét đầu tư đường ống nước cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng. Qua đề nghị của bà con, UBND phường đã phối hợp với Chi nhánh cấp nước Bông Vang, thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ, khảo sát và tiến hành lắp đặt đường ống, đưa nước máy về cho dân sử dụng". Còn ông Nguyễn Việt Hùng, người dân tổ 1B, khu vực 8, nói: "Có nước máy sử dụng, bà con ai nấy đều phấn khởi. Qua theo dõi, tôi nhận thấy nhiều bức xúc của nhân dân đã trình bày ở các lần "Sinh hoạt dân chủ ra dân" được chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời". Cũng từ phản ánh của nhân dân, UBND phường Xuân Khánh đã kiến nghị với Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị nâng cấp lại một số mặt hẻm đã bị bong tróc. Ông Nguyễn Văn Quý, người dân khu vực 5 (phường Xuân Khánh), bày tỏ: "Chính quyền tiếp thu và phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những bức xúc của dân làm bà con rất phấn khởi. Bây giờ mưa xuống là nước trên bề mặt con hẻm rút hết, hẻm sạch sẽ, khang trang hơn".
Trong những năm qua, mô hình "Sinh hoạt dân chủ ra dân" ở quận Ninh Kiều đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hàng năm, các phường trong quận tổ chức 2 đợt "Sinh hoạt dân chủ ra dân", triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát động vận động nhân dân tham gia các phong trào
Qua đó, nhân dân hiểu và tham gia đóng góp ý kiến. Đa số những vấn đề nhân dân phản ánh, đóng góp được lãnh đạo các phường xem xét giải quyết. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phường kiến nghị về quận, thành phố và thông báo kết quả giải quyết cho dân trong lần họp sau. Ông Nguyễn Ngọc Nuôi, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết: "Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ phường đã tổ chức 42 điểm "Sinh hoạt dân chủ ra dân" ở 8 khu vực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham dự đầy đủ. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con, lãnh đạo phường quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị về trên những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết".
Đợt "Sinh hoạt dân chủ ra dân" lần 2 năm 2012 vừa qua, Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ quận Ninh Kiều đã chọn chủ đề "Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông". Với chủ đề này, nhân dân trong quận được tuyên truyền thực hiện tốt việc "không vi phạm trật tự an toàn giao thông"; những nội dung chính của Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Ông Nguyễn Văn Quý, người dân khu vực 5, phường Xuân Khánh, nói: "Tôi thấy mô hình "Sinh hoạt dân chủ ra dân" đã giúp bà con nắm vững những chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cán bộ các cấp cũng nắm được tâm tư nguyện vọng cũng như những bức xúc của nhân dân. Những ý kiến đóng góp của bà con đều được cán bộ các cấp quan tâm xem xét giải quyết".
Theo đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều, mô hình "Sinh hoạt dân chủ ra dân", với phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" đã góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới. Thông qua các buổi sinh hoạt, người dân phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của mình đến các cấp, các ngành. Những kiến nghị của dân đều được tổng hợp gởi về các ngành chức năng quận, thành phố xem xét, giải quyết, từng bước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân". Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết thêm: "Ban Dân vận quận tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ quận xây dựng kế hoạch sinh hoạt năm 2013 phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở các cấp chính quyền, các ngành của quận trả lời kịp thời những kiến nghị của nhân dân qua mỗi kỳ sinh hoạt, nhằm tạo niềm tin trong dân".
Bài, ảnh: NGUYỄN HUY