18/02/2024 - 18:56

Lan tỏa việc làm theo gương Bác 

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ ấp Thị Tứ (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), vận động nhân dân đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng kết cấu hạ tầng, chăm lo hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống nhân dân từng bước nâng cao.

Cán bộ ấp Thị Tứ thường xuyên thay cờ, vệ sinh môi trường để đường cờ Tổ quốc luôn đẹp, trang nghiêm.

Theo đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Chi bộ ấp Thị Tứ, Chi ủy Chi bộ xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, việc làm thường xuyên của CB, ĐV. Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV. CB, ĐV đăng ký thực hiện việc học và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để Chi ủy Chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Cụ thể hóa việc "làm theo" gương Bác, CB, ĐV ấp Thị Tứ đã vận động người dân hiến đất, hoa màu để huyện đầu tư xây dựng tuyến đường Trà Niền bé. Ông Trần Văn Liến, người dân ấp Thị Tứ, nói: "Tuyến đường này đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Bà con đồng tình hiến đất để huyện đầu tư bê tông mở rộng đường từ 2m ra 2,5m, lưu thông được dễ dàng hơn".

Năm 2023, CB, ĐV ấp còn vận động người dân tháo dỡ mái che, di dời vật dụng để lấn chiếm hành lang lộ giới, lối thoát hiểm giữa các nhà dân, nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, chữa cháy, xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh. Đồng thời, thường xuyên thay cờ, vệ sinh môi trường để đường cờ Tổ quốc luôn đẹp, trang nghiêm; phối hợp cùng Công an thị trấn rà soát và sửa chữa các camera an ninh bị hỏng…

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Phước Hòa, Chi ủy viên, Phó Trưởng ấp Thị Tứ, năm 2023, CB, ĐV ấp vận động xã hội hóa 5 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu, hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 3 tỉ đồng phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Văn Đức, người dân ấp Thị Tứ, cho biết: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua phân, thuốc chăm sóc 25 gốc sầu riêng, mỗi năm thu nhập khoảng 70 triệu đồng; vợ tôi có vốn mua rau cải bán quanh xóm. Từ đó, cuộc sống gia đình bớt khó khăn". Hiện nay, ấp còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo.

Trong những ngày đầu năm 2024, CB, ĐV ấp phối hợp vận động 2 tấn gạo tặng người dân đón Tết Nguyên đán. CB, ĐV ấp còn phối hợp thăm, tặng quà các gia đình thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Chị Phạm Thúy Diễm ở ấp Thị Tứ nói: "Qua tuyên truyền của CB, tôi động viên con trai bảo lưu kết quả đang học cao đẳng để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi mong muốn trong môi trường quân đội, con trai được học tập, rèn luyện trưởng thành, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

"Năm 2023, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục đăng ký "làm theo" gương Bác với những công trình, phần việc thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc của CB, ĐV. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; vận động nhân dân chỉnh trang đô thị; chăm lo đời sống hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,..." - đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Chi bộ ấp Thị Tứ, cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết