12/10/2020 - 08:38

Lan tỏa việc làm theo gương Bác 

“Làm theo” Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đó là những hành động của Chi bộ khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cán bộ khu vực An Hưng (bên trái) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Cán bộ khu vực An Hưng (bên trái) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Theo đồng chí Võ Văn Sanh, Bí thư Chi bộ khu vực An Hưng, Chi ủy chi bộ xác định học và làm theo Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Ðể từng bước tạo sự lan tỏa, chi bộ quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các đảng viên đăng ký “làm theo” gương Bác thông qua từng việc làm cụ thể. Chi ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Cụ thể hóa việc làm theo Bác, cán bộ khu vực An Hưng đã vận động người dân hiến đất, hoa màu mở rộng tuyến đường rạch Ngã Bát (bên phải) dài 1.650m để quận đầu tư bê tông. Chị Lê Thị Hảo, ở khu vực An Hưng, nói: “Nghe cán bộ khu vực phân tích, người dân đồng tình hiến đất mở rộng đường từ 3m ra 4m để việc lưu thông được dễ dàng. Ðường được mở rộng, cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ 40 triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Ðêm về, khu dân cư sáng hơn, người dân đi lại an toàn. Cán bộ khu vực còn vận động dân đóng góp lắp cột cờ, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”.

Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động dân hiến đất, hoa màu nâng cấp tuyến đường rạch Bà Thầy dài 400m. Ðồng thời, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cầu đi bộ ngang rạch Ngã Bát trị giá 52 triệu đồng; vận động mạnh thường quân hỗ trợ 12 triệu đồng lắp 6 camera an ninh... Bà Nguyễn Thị Sáu, người dân khu vực An Hưng, cho biết: “Từ khi lắp camera, tình hình an ninh trật tự ổn định”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được Chi bộ khu vực chú trọng thực hiện. Theo đồng chí Trần Quang An, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khu vực An Hưng, mỗi năm, cán bộ khu vực vận động hơn 150 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo. Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên vay Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 4 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Các cán bộ khu vực phối hợp với phường tuyên truyền vận động người dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; chuyển sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 lúa 1 màu hoặc chuyên canh màu. Năm 2019, khu vực An Hưng có 7 hộ thoát nghèo, 11 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo đang được Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực triển khai nhiều hoạt động chăm lo.

Chị Trương Thị Út Bé, người dân khu vực An Hưng, chia sẻ: “Gia đình tôi trồng các loại rau, dưa cải, gừng… thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm”. Còn ông Nguyễn Tấn Ðẹp vừa thu hoạch chanh khoảng 700kg, phấn khởi nói: “Ðược Nhà nước trợ giá cây giống, tôi trồng 400 gốc chanh không hạt, 800 gốc mít Thái. Nhờ tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tôi có kinh nghiệm trong chăm sóc cây phát triển tốt, xử lý dịch bệnh, sử dụng phân thuốc hợp lý. Chanh mới cho trái, dự kiến năm nay thu hoạch bán lời khoảng 100 triệu đồng, 200 gốc mít cho trái chiếng cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng”.

“Chi bộ sẽ tiếp tục đăng ký làm theo gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hằng ngày của đảng viên. Ðồng thời, đoàn kết, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Ðảng bộ phường Phú Thứ đã đề ra” - đồng chí Võ Văn Sanh, Bí thư Chi bộ khu vực An Hưng, nói.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết