09/03/2020 - 10:44

Lan tỏa việc làm theo gương Bác 

Học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư... Đó là những hành động mà Chi bộ khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cán bộ khu vực 4 (bên trái) thăm hỏi đời sống nhân dân.

Theo đồng chí Võ Thị Kim Ngân, Bí thư Chi bộ khu vực 4, Chi ủy chi bộ xác định học và làm theo Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Để từng bước tạo sự lan tỏa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Các đảng viên xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện việc học và làm theo Bác thông qua từng việc làm cụ thể để chi ủy chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Cụ thể hóa việc làm theo Bác, Chi bộ chỉ đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực phối hợp tổ chức vận động nhân dân nâng cấp đường, xây dựng cột cờ… Cũng nhờ đó, trên đường dọc bờ kè thuộc khu vực 4, cột cờ được lắp thẳng tắp một hàng. Chị Nguyễn Thị Mộng Ngọc, người dân khu vực, cho biết: “Nhờ cán bộ vận động đóng góp lắp đặt cột cờ, cảnh quan đô thị đẹp hơn. Cán bộ khu vực cũng vận động bà con giữ vệ sinh môi trường để khu dân cư sạch đẹp”. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động xã hội hóa gần 25 triệu đồng lắp 8 camera an ninh ở những điểm mất an ninh trật tự. Ông Phan Khương Rê, người dân khu vực 4, cho biết: “Từ khi lắp camera, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực hơn”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được Chi bộ khu vực chú trọng thực hiện. Đồng chí Võ Thị Kim Ngân, Bí thư Chi bộ khu vực 4, nói: “Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ khu vực vận động 54 phần quà tặng những hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, mỗi năm, cán bộ khu vực vận động 500-700 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Các đảng viên trong chi bộ cũng góp tiền hỗ trợ 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn mượn để mua bán nhỏ”. Bà Nguyễn Thị Ba, 70 tuổi, xúc động nói: “Tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực quan tâm thường xuyên tặng quà; cho mượn tiền để mua trái cây, rau cải bán, cải thiện cuộc sống”.

Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên vay vốn để sản xuất, kinh doanh,… Chị Trần Thị Mỹ Hằng, người dân khu vực 4, cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mua thêm máy may, máy vắt sổ may gia công quần áo các loại. Mỗi tháng, vợ chồng tôi thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng, có điều kiện lo cho 2 con ăn học”. Năm 2019, khu vực 4 có 1 hộ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo. Hiện khu vực còn 1 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo đang được Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực.

 “Chi bộ tiếp tục đăng ký làm theo gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hằng ngày của đảng viên. Đồng thời, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng bộ phường Hưng Phú đã đề ra” - đồng chí Võ Thị Kim Ngân, Bí thư Chi bộ khu vực 4, cho biết.

Bài, ảnh: thanh thy

Chia sẻ bài viết