30/05/2022 - 08:50

Lan tỏa việc làm theo Bác 

Quận ủy Bình Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, cách làm thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trao giải toàn đoàn cho các tập thể dự Hội thi Hát về Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Kim Xuân

Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trao giải toàn đoàn cho các tập thể dự Hội thi Hát về Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Kim Xuân

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội thi Hát về Bác Hồ kính yêu. Theo đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trưởng Ban Giám khảo hội thi, 38 tiết mục của 11 đơn vị ca ngợi thân thế, sự nghiệp, công ơn to lớn, tình yêu thương bao la của Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp của Đảng và của cả dân tộc; những thành tựu tiêu biểu trong xây dựng, phát triển đất nước, địa phương… Đây là hoạt động ý nghĩa, cổ vũ, động viên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận; là cơ hội để các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở...

Trước đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức 2 cuộc thi kỷ yếu 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tìm hiểu Bác Hồ với công tác bầu cử. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên không gian mạng, đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các cụm pano, khẩu hiệu, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân qua các kỳ sinh hoạt lệ, sinh hoạt câu lạc bộ, các buổi giao lưu… Qua đó, nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ nét, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bên cạnh đó, Quận ủy và các cấp ủy đã rà soát, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết cuả Trung ương về xây dựng Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Qua "học tập", nhiều tập thể có những việc "làm theo" Bác thiết thực. Trong đó, Đảng bộ Quân sự quận thực hiện tốt công tác tuyển quân; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19... Đảng bộ Công an quận phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh phòng, chống tội phạm... Đảng bộ phường Long Tuyền lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; vận động xã hội hóa với trị giá hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân và lực lượng phòng, chống dịch COVID-19… Đồng thời, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ khu vực 4, phường Bình Thủy, cùng cán bộ khu vực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, đóng góp nâng cấp hẻm, lắp camera an ninh; vận động quà, rau củ… hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng dịch COVID-19…

Theo đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Quận ủy sẽ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm.Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022" gắn với phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2022 của Quận ủy; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp địa phương, đơn vị; chú trọng việc đăng ký làm theo của các tập thể, cá nhân bảo đảm thiết thực, có tính khả thi cao; tiếp tục nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

THANH THY

Chia sẻ bài viết