07/10/2025 - 15:18

Lan tỏa tấm gương cô giáo Liễu Huệ 

Cô Đỗ Thị Liễu Huệ là một tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Là một cô giáo tận tâm, luôn hết lòng vì học sinh, cô không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là những công tác thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

 

Cô Huệ đến tận nhà thăm hỏi, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Có một câu nói rất hay "Mỗi hành động thiện nguyện, dù nhỏ bé, đều thắp sáng niềm hy vọng cho những trẻ em nghèo khó, giúp các em vươn lên trong cuộc sống và tìm thấy ánh sáng tương lai."

Thật vậy công tác thiện nguyện của cô cũng là minh chứng cho việc giáo dục không chỉ dừng lại trong lớp học mà còn lan tỏa ra ngoài xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương. Cô Đỗ Thị Liêu Huệ đã và đang là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học trò và đồng nghiệp trong việc cống hiến cho xã hội, thể hiện trách nhiệm của người thầy đối với cả học sinh và cộng đồng.

Không ngại đường xá xa xôi, cô tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường cùng vận động chị em đồng nghiệp để đến từng nhà các em có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, tặng quả cho các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nơi mà điều kiện sinh hoạt và học tập còn gặp nhiều thiếu thốn. Thấu hiểu được nỗi vất vả đó, cô Đỗ Thị Liễu Huệ, một giáo viên đầy tâm huyết, đã thực hiện một hành động đáng trân trọng đến tận nhà trao quà cho các em học sinh nghèo để kịp thời động viên chân tình, chia sẻ cùng các em để giúp các em có niềm vui, động lực.

Người cán bộ, đảng viên hết lòng vì học sinh thân yêu

Cô Đỗ Thị Liễu Huệ không chỉ được biết đến là một giáo viên mẫu mực, giàu kinh nghiệm, tận tụy với nghề mà còn là một đảng viên luôn tiên phong trong mọi phong trào của đơn vị. Suốt nhiều năm công tác, cô luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Trong công việc, cô Huệ luôn tận tâm, kiên nhẫn uốn nắn từng hành vi, lời nói của trẻ, mang đến cho các em môi trường học tập thân thiện, ấm áp tình thương. Với đồng nghiệp, cô là người chị hiền, người bạn chân thành, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều đặc biệt ở cô Huệ là không chỉ trao những món quà vật chất, mà cô còn mang đến những lời động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em vững tin hơn vào tương lai giúp các em học tập chăm chỉ, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Ngọn lửa thiện nguyện từ trái tim nhân ái

Không dừng lại ở bục giảng, cô Huệ còn là người tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Nhiều năm qua, cô đã vận động mạnh thường quân, đồng nghiệp và phụ huynh cùng chung tay thực hiện các chương trình như: “Áo ấm mùa đông cho em”, “Tiếp bước đến trường”, “Góc học tập yêu thương”, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, mang lại niềm vui, động lực cho nhiều em nhỏ vươn lên trong học tập và cuộc sống. Có những mùa Trung thu, cô Huệ cùng đồng nghiệp tự tay gói bánh, làm lồng đèn, chuẩn bị hàng trăm phần quà trao tận tay các em ở vùng sâu, vùng xa. Có những Tết Nguyên đán, cô lại tất bật vận động quyên góp để “không trẻ nào phải đón Tết trong thiếu thốn”. Tấm lòng của cô như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm bao mảnh đời cơ cực.

Cô Đỗ Thị Liễu Huệ không chỉ được biết đến là một giáo viên tận tâm với học trò mà còn là một người phụ nữ đầy lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Cô đã thực hiện một hành động đầy ý nghĩa khi hỗ trợ một phụ nữ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trong việc sửa chữa lại ngôi nhà trên địa bàn xã Long Thạnh tuy một hành động nhỏ nhưng mang lại nghĩa tình lớn.

Với phụ huynh, cô Huệ luôn là người gần gũi, đầy lòng nhân ái. Mỗi lần gặp gỡ cô, dù là trong những cuộc họp phụ huynh hay những buổi trao đổi về tình hình học tập của con em mình, các bậc phụ huynh đều cảm nhận được sự tận tâm và trách nhiệm của cô đối với học sinh. Cô luôn lắng nghe và hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình, từ đó đưa ra những lời khuyên chân thành, hợp lý để giúp các bậc phụ huynh nuôi dưỡng và giáo dục con em mình tốt hơn. Cô Huệ rất yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ hết lòng, khi được hỏi về cô Huệ phụ huynh đều nói rằng “Gởi bé ở lớp cô tôi Huệ tôi rất là an tâm”. Chính sự gần gũi, tận tâm này đã giúp cô xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều phụ huynh, khiến họ tin tưởng và yêu mến cô vô cùng.

Đối với đồng nghiệp, cô Đỗ Thị Liễu Huệ là một người bạn, một người chị luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Cô không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn rất nhiệt tình trong công tác đoàn thể, luôn là người đầu tiên tham gia vào các hoạt động chung của trường. Những lời khích lệ của cô giúp đồng nghiệp vững vàng hơn trong công việc. Cô luôn tạo ra không khí làm việc hòa đồng, vui vẻ, khích lệ mọi người cùng tiến bộ. Mỗi buổi họp hay mỗi giờ giải lao, cô đều sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ đồng nghiệp, tạo ra sự gắn kết trong tập thể.

Cô Huệ luôn nhiệt tình trong công tác trang trí môi trường để tạo cho trẻ có cảnh quan môi trường “Học mà chơi, chơi mà học” để phát triển toàn diện góp phần vào mục tiêu “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”

Lan tỏa tinh thần học Bác - sống vì mọi người

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cô Huệ không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Cô thường nói: “Giúp người khác chính là cách khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn”. Chính suy nghĩ giản dị ấy đã giúp cô lan tỏa tinh thần nhân ái trong tập thể sư phạm nhà trường. Nhờ đó, nhiều giáo viên trẻ đã noi theo, cùng cô hình thành nhóm thiện nguyện nhỏ thường xuyên giúp đỡ học sinh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nghĩa tình.

Với vai trò tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Huệ đã thể hiện sự quản lý vững vàng và khả năng tổ chức xuất sắc. Cô luôn quan tâm đến từng giáo viên trong tổ, tạo điều kiện để họ phát huy tối đa năng lực chuyên môn. Cô thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng giáo dục của toàn khối.

Khi nhắc đến cô Đỗ Thị Liễu Huệ ai trong chúng tôi đều cảm thấy rất ngưỡng mộ bởi không chỉ tấm lòng cô tận tâm trong chăm sóc giáo dục trẻ mà cô còn là một người phụ nữ của gia đình vợ hiền dâu thảo, gương mẫu trong chăm sóc con cái, những đứa con của cô luôn đạt thành tích cao trong học tập và rất ngoan luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Câu chuyện về cô Đỗ Thị Liễu Huệ không chỉ là câu chuyện của một người cô giáo giản dị mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự sẻ chia, giúp đỡ, mà mỗi chúng ta có thể làm được để tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Hành động đẹp của cô Đỗ Thị Liễu Huệ không chỉ mang lại niềm vui cho các em học sinh nghèo mà còn là nguồn động lực lớn để những em nhỏ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn trong học tập, phát triển bản thân. Cô Huệ đã và đang tiếp tục là người truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái trong cộng đồng bởi “Hạnh phúc là sự sẻ chia”.

Với tâm huyết và lòng nhân ái, cô Huệ đã dành nhiều thời gian và công sức để tham gia các hoạt động quyên góp, hỗ trợ những trẻ em nghèo, khó khăn có cơ hội đến trường, được học hành và phát triển. Cô cũng không ngừng kêu gọi sự chung tay của các đồng nghiệp, các bậc phụ huynh và các tổ chức xã hội, để tạo ra những chương trình học bổng, những suất quà tết hay những chuyến đi khám bệnh miễn phí cho những gia đình không có điều kiện. Trong công tác lễ hội của nhà trường cô luôn tham gia vận động người thân, phụ huynh tham gia hỗ trợ trẻ em nghèo, khó khăn của các lớp trong năm học.

 Cô Đỗ Thị Liễu Huệ, đảng viên gương mẫu, người đã dành trọn tâm huyết cho công tác giảng dạy và thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm giản dị mà đầy nhân văn.

Tấm gương cô giáo Đỗ Thị Liễu Huệ không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là minh chứng sinh động cho việc “học Bác từ những việc làm bình dị nhất”. Ở cô, người ta thấy rõ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương con người và đức hy sinh thầm lặng của người đảng viên mẫu mực. Những việc làm của cô không chỉ giúp đỡ biết bao trẻ em nghèo có thêm niềm tin và cơ hội, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, đảng viên trong lòng nhân dân - đúng với tinh thần: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ những điều giản dị và chân thành nhất”.

VÕ THỊ HẰNG NI

Chia sẻ bài viết