30/04/2023 - 18:18

Lan tỏa hành động làm theo Bác 

Bài, ảnh: THANH THY

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ xây dựng Ðảng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân... Ðó là những hành động thiết thực mà cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Ðảng bộ bộ phận (ÐBBP) khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy đã và đang thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Nhờ nhân dân đồng lòng đóng góp, nhiều tuyến hẻm ở khu vực 2 được nâng cấp khang trang.

Theo đồng chí Nguyễn Gia Phượng, Bí thư ÐBBP, Trưởng khu vực 2, với quan điểm học Bác lo cho dân, vì nhân dân phục vụ, các cấp ủy thuộc ÐBBP khu vực 2 tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân. Cụ thể như ÐBBP khu vực đã lãnh đạo thực hiện thành công việc vận động nhân dân di dời hàng rào, bồn hoa, cây kiểng… trả lại mặt bằng để quận đầu tư nâng cấp 6 hẻm. Từ năm 2019 đến nay, CB, ÐV khu vực đã vận động xã hội hóa từ nhà hảo tâm, nhân dân trong khu vực đóng góp hơn 1,5 tỉ đồng nâng cấp hẻm. Bà Nguyễn Thị Khá, người dân sống trong hẻm 141, nói: "Trước đây, do mặt hẻm thấp, mưa lớn gây ngập, ảnh hưởng sức khỏe của bà con. CB khu vực vận động, bà con cùng nhau đóng góp lắp đặt cống mới, nâng mặt hẻm. Giờ hẻm được bê tông sạch đẹp, bà con mừng lắm".

Năm 2022, khi các hẻm được nâng cấp, CB, ÐV khu vực vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp 140 triệu đồng thay bóng đèn chiếu sáng công cộng, lắp cột cờ và 10 camera an ninh. Ông Vũ Huy Hoàng, người dân khu vực 2, cho biết: "Nhờ CB khu vực vận động nhà hảo tâm thay bóng đèn led mới giúp người dân đi lại ban đêm an toàn, khu dân cư sáng hơn". Còn chị Phan Thị Thanh Bình, người dân ở khu vực 5, nói: "Bà con đồng tình đóng góp lắp cột cờ. Giờ đây, vào dịp lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, trang trọng làm cho cảnh quan khu dân cư văn minh".

CB, ÐV khu vực 2 còn đẩy mạnh chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động gạo, tiền, nhu yếu phẩm với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng, hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2022 đến nay, CB, ÐV khu vực phối hợp với phường xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà cho các hộ dân; vận động tặng tiền, hỗ trợ xe đạp, tập cho các cháu đậu đại học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CB khu vực giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 6 tỉ đồng để phát triển kinh tế; các đoàn thể khu vực cũng duy trì tổ hùn vốn lãi suất thấp nhằm hỗ trợ các hội viên giải quyết khó khăn trong cuộc sống…

Bà Trần Thị Kim Loan ở khu vực 2, chia sẻ: "Con trai tôi mất sớm, tôi và con dâu, cháu nội nương tựa nhau. Thu nhập gia đình không ổn định, nhà bị dột, không có tiền lợp lại. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ lợp mái nhà, gia đình tôi có nơi ở ổn định. Ngoài ra, CB khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, quà cho gia đình tôi".

Hiện nay, khu vực 2 còn 1 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Ðồng chí Nguyễn Gia Phượng, Bí thư ÐBBP, Trưởng khu vực 2, cho biết: Ðảng bộ bộ phận khu vực tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực: chăm lo đời sống nhân dân, vận động nâng cấp hẻm xuống cấp, xây dựng cột cờ, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, camera an ninh ở các tuyến đường, hẻm được nâng cấp; xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh, góp phần xây dựng quê hương An Thới ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết