 |
Ban công tác nữ CATP Cần Thơ tặng gạo cho chị em phụ nữ nghèo ở quận Ninh Kiều. |
"Gia đình tôi khó khăn, Tết này được các chị cho gạo nên đỡ phải chạy vạy kiếm gạo cho các con” - chị Nguyễn Thị Thu Hương, ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, tâm sự. Ngày 29-1-2011 (nhằm 26 tháng Chạp), Ban công tác nữ Công an (CA) TP Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều tặng 40 phần quà cho 40 gia đình chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi phần 10 kg gạo. Mặc dù giá trị vật chất không nhiều nhưng phần quà đã làm ấm lòng những gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn trong ngày Tết.
Ngày 17-10-2008, Ban công tác nữ CATP Cần Thơ và Hội LHPN quận Ninh Kiều ký kết giao ước kết nghĩa phối hợp thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 8-5-2002 của Bộ CA và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Sau khi ký kết với Hội phụ nữ quận Ninh Kiều thực hiện các hoạt động đem lại hiệu quả cao, Ban công tác nữ CATP tiếp tục ký kết với hội phụ nữ các quận, huyện còn lại trong thành phố. Dịp Tết vừa qua, không chỉ tặng quà cho những gia đình chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Ban công tác nữ CATP còn tặng quà cho 20 gia đình ở quận Thốt Nốt và huyện Thới Lai có người nhiễm chất độc da cam, tổng trị giá 32 triệu đồng, vận động và quyên góp từ cán bộ chiến sĩ CATP.
Qua 2 năm kết nghĩa, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho chị em cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động gia đình không che giấu hành vi có dấu hiệu sai phạm của con em mình. Để làm được điều này, cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trong lực lượng CA và Chi hội phụ nữ ở các phường, các khu vực phải tạo được tình cảm, nắm tâm tư, nguyện vọng của chị em và những khó khăn của gia đình trong giáo dục con em để cùng nhau tìm biện pháp giáo dục, động viên. Từ phong trào này, chị em phụ nữ đã giáo dục 33 cháu không vi phạm pháp luật. Các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương phát hiện 229 trẻ em và phụ nữ mắc các tệ nạn xã hội, đã phối hợp với cảnh sát khu vực, trung tâm y tế giáo dục 73 trường hợp; thống kê lập danh sách 355 gia đình có 369 con, em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đồng thời, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo và thanh thiếu niên chậm tiến, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Việc làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho phụ nữ nghèo, giảm và ngăn ngừa khả năng phạm tội ở trẻ vị thành niên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ.
Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Ban công tác nữ CATP còn tham gia thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chung tay phối hợp, đóng góp để xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, tặng quà cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em nghèo hiếu học, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện và một số tỉnh lân cận, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị em còn tích cực tham gia các phong trào như: thi nấu bánh tét Nam bộ; cuộc thi Chung tay phòng chống bạo lực gia đình...
Trung tá Lê Hoàng Lan, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị và Công tác quần chúng, Trưởng Ban công tác nữ CATP Cần Thơ, cho biết: “Đạt được kết quả trên, ngoài nỗ lực của chị em phụ nữ hai đơn vị, còn có sự ủng hộ, phối hợp của các cấp lãnh đạo, chính quyền, cùng các ban, ngành, đoàn thể. Ban công tác nữ CATP đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ công an cơ sở phối hợp với hội phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương gắn kết với các gia đình thường xuyên nắm bắt tình hình các hộ có con em có dấu hiệu vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, kịp thời đưa ra biện pháp giúp đỡ, không để xảy ra hậu quả xấu. Qua phối hợp này, giúp những người làm cha, làm mẹ nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, ngăn chặn sự gia tăng tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm từ trong gia đình và ngoài cộng đồng, góp phần cùng các ngành chức năng ngăn chặn, đẩy lùi các loại tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội”.
THANH CẦN