20/07/2025 - 18:06

Làm theo Bác bằng những hành động thiết thực 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ khu vực Thới Bình, phường Long Tuyền nêu cao tính tiên phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm”, làm những việc thiết thực vì nhân dân. Qua đó, nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp, nhiều hộ được giới thiệu vay vốn làm ăn, được hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang... Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.


Cán bộ khu vực Thới Bình phối hợp tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khu vực cung cấp

 

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi ủy Chi bộ khu vực Thới Bình đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Nổi bật là CB, ÐV khu vực phối hợp vận động hơn 86 triệu đồng tổ chức giặm vá các dốc cầu, kè những đoạn sạt lở, đổ đá những đoạn đường xuống cấp. Ông Nguyễn Văn Dinh, người dân khu vực Thới Bình nói: “Trước đây, tuyến đường Nguyễn Viết Xuân được tráng nhựa, nhưng có đoạn sạt lở sâu vào bên trong. Tôi đồng ý đóng góp làm kè và tráng bê tông để đường không sạt lở nhiều hơn, lưu thông an toàn”.

Trước đó, CB, ÐV khu vực vận động nâng cấp các dốc cầu để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông lên xuống dốc. Chị Nguyễn Thị Út, người dân khu vực Thới Bình, kể: “Trước đây, dốc cầu Bá Lý thấp, bị nghiêng một bên. Nhờ CB khu vực vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền, bà con tham gia ngày công lao động nâng cấp dốc cầu bằng phẳng, xây dựng lan can và lưới che chắn chắc chắn”. CB, ÐV khu vực còn phối hợp vận động 32 triệu đồng lắp 16 camera an ninh, vận động nhiều hộ dân lắp camera trước nhà phục vụ công cộng; vận động xã hội hóa thay mới 60 lá cờ Tổ quốc treo ở các tuyến đường chính...

Một trong những việc CB, ÐV khu vực tập trung thực hiện là phối hợp huy động các nguồn lực giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Hằng năm, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa khoảng 250 phần quà (tiền, gạo, nhu yếu phẩm) hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn; vận động khoảng 200 quyển tập, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế 1-2 học sinh khó khăn. Từ năm 2023 đến nay, phối hợp xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà, giúp người dân có nơi ở ổn định; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để làm ăn, học tập… Nhờ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, đến nay khu vực Thới Bình không còn hộ nghèo, còn 2 hộ cận nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ: “Căn nhà sàn cũ của gia đình tôi che tạm cặp sông. Hằng ngày, chồng tôi giăng lưới, chài bắt cá. Bờ sông sạt lở cuốn chìm căn nhà. Tôi được mẹ cho phần đất và CB các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà tường kiên cố”. Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân cũng kể: “Trước đây, do xung quanh bà con lên vườn, hơn 3 công đất trồng lúa của gia đình tôi bị chuột cắn phá, việc sản xuất rất khó khăn… Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình có tiền đầu tư lên bờ, mua cây giống trồng sầu riêng, bưởi, hạnh và nuôi cá. Cây phát triển xanh tốt, hy vọng thu nhập gia đình khấm khá hơn trong thời gian tới”.

Theo đồng chí Ðoàn Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Bình, học tập và làm theo gương Bác, CB, ÐV khu vực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm những việc thiết thực, lợi ích cho nhân dân. Chi ủy Chi bộ tiếp tục lãnh đạo CB, ÐV vận động các nguồn lực nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp, xây dựng cảnh quan khu dân cư; vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, giữ vệ sinh môi trường; tiếp tục hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết