09/05/2009 - 12:06

Đắc Lắc:

Lâm tặc lại bắn trọng thương cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Đêm 7-5, tổ tuần tra quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của Lâm trường Buôn Ja Wầm (Đắc Lắc) trong khi tuần tra tại tiểu khu 544 thuộc lâm phần của Lâm trường thì phát hiện và bắt quả tang một nhóm lâm tặc khoảng 8 tên đang khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Với sự chi viện thêm người từ Lâm trường, tổ tuần tra QLBVR đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và yêu cầu các đối tượng lâm tặc đưa phương tiện, tang vật gồm 2 máy cày, 1 cưa máy, một khối lượng gỗ khá lớn đã bị đốn hạ cùng nhiều phương tiện khai thác gỗ khác về trụ sở để giải quyết. Tuy nhiên, nhóm lâm tặc tỏ thái độ chống đối quyết liệt và dùng hung khí khống chế lực lượng QLBVR của Lâm trường. Riêng tên Lê Văn Thuật cầm một khẩu súng tự chế hô lớn “đứa nào dám đưa xe cày của tao đi thì tao bắn” rồi gí súng vào bụng anh Nguyễn Kim Ngưu bóp cò; anh Ngưu ôm bụng gục xuống. Trong lúc hoảng loạn, cả nhóm lâm tặc lập tức cướp lại phương tiện, nổ máy xe trốn thoát. Anh Nguyễn Kim Ngưu ngay sau đó được đồng đội đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ông Phan Trọng Cần, Phó Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm cho biết: Thời gian qua tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại các tiểu khu 540 và 544 do Lâm trường quản lý diễn ra rất “nóng”. Bọn lâm tặc luôn có hành động quá khích và sẵn sàng dùng hung khí chống trả lại lực lượng QLBVR khi bị phát hiện hành vi phá rừng. Riêng nhóm lâm tặc bị phát hiện đêm 7-5 do tên Lê Văn Thuật và tên Khiêm cầm đầu, có nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và cực kỳ hung hãn. Bọn chúng thường đi khá đông và dùng hung khí là súng, dao, mác... để chống lại lực lượng QLBVR khi bị phát hiện. Trong vụ bắn anh Nguyễn Kim Ngưu, ngoài khẩu súng tên Thuật sử dụng còn 2 khẩu súng khác nằm trên máy cày cùng một số hung khí tự chế khác.

Việt Dũng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết