24/07/2023 - 12:31

Làm những việc có lợi cho dân 

Bài, ảnh: THANH THY

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cảnh quan đô thị… Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng phát triển.

Cán bộ khu vực Thạnh Thắng (bên trái) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Hằng năm, sau khi nhận thông báo của UBND phường về việc thu thuế, các loại quỹ, Chi bộ lãnh đạo Ban Nhân dân tập trung hoàn thành sớm. Ðồng chí Lâm Văn Ngôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Thắng, cho biết: “Những chỉ tiêu nào có khả năng hoàn thành, chi bộ lãnh đạo CB, ÐV khu vực tập trung thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, không để cuối năm dồn nhiều việc. Nhờ triển khai đồng bộ, việc thu thuế, quỹ hằng năm rất thuận lợi. Chính vì vậy, đối với công tác này, khu vực đều thực hiện đạt sớm trong tháng 2 hoặc tháng 3”.

Nhằm góp phần xây dựng phường văn minh đô thị, CB, ÐV khu vực Thạnh Thắng vận động xã hội hóa hơn 13 triệu đồng lắp mới, sửa chữa 96 cột cờ mới và thay lá cờ. Ông Nguyễn Văn Ba, người dân ở khu vực Thạnh Thắng, nói: “CB khu vực làm mới các cột, thay lá cờ mới, mỗi khi lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, trang trọng, mỹ quan khu dân cư cũng đẹp hơn”. Ngoài ra, CB, ÐV khu vực còn vận động tiền, xi măng trị giá hơn 10 triệu đồng giặm vá tuyến chính trong khu vực bị xuống cấp; tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang, mé các nhánh cây che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông và tạo mỹ quan đô thị...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ÐV khu vực Thạnh Thắng quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân. Theo đồng chí Lâm Văn Ngôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Thắng, từ năm 2022 đến nay, CB, ÐV khu vực đã vận động 380 phần quà, mỗi phần trị giá trung bình khoảng 250.000 đồng, hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 12 triệu đồng cùng phường hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách. Ông Ðặng Phước Tài, 69 tuổi, thương binh ¾ ở khu vực Thạnh Thắng, phấn khởi nói: “Sức khỏe yếu, tôi không lao động được, vợ tôi bị bệnh tim phải uống thuốc mỗi ngày. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào đồng lương công nhân của vợ chồng con gái và cháu ngoại. Nhờ CB bộ khu vực vận động, hỗ trợ, gia đình tôi mới có căn nhà tường vững chắc. CB khu vực còn thường xuyên tặng quà, gạo, giúp gia đình tôi bớt khó khăn”.

Các đoàn thể khu vực cũng đã tích cực giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 6,2 tỉ đồng để buôn bán nhỏ, cải tạo vườn, học tập... Anh Nguyễn Trọng Nhã ở khu vực Thạnh Thắng, kể trước đây 7.000m2 vườn của gia đình anh trồng nhãn tiêu da bò, cây bị bệnh chổi rồng, hiệu quả kinh tế không cao, anh đã chuyển sang trồng nhãn Idol. Anh Trọng Nhã chia sẻ: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền làm lại bờ, mua cây giống, đầu tư hệ thống tưới tự động để cải tạo vườn trồng nhãn Idol. Năm 2022, với 60 gốc nhãn trồng trước bán được 60 triệu đồng. Năm nay, tôi đang xử lý cho cả vườn nhãn ra trái, hy vọng thu nhập sẽ khấm khá hơn”. Nhờ tập trung nhiều giải pháp, đến năm 2020 khu vực không còn hộ nghèo. Hiện khu vực còn 7 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Lâm Văn Ngôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Thắng, Chi bộ khu vực tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực: quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị; lãnh đạo CB, ÐV và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm...

Chia sẻ bài viết