01/08/2022 - 08:46

Làm những việc có lợi cho dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Hiện nay, khu vực 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo; nhiều tuyến đường, căn nhà được nâng cấp khang trang… Ðó là những kết quả của việc "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân khu vực.

Cán bộ khu vực 6 (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân. 

Tuyến đường từ bờ kè sông Cần Thơ đến cầu dẫn Cái Nai dài 1.000m, thuộc khu vực 6, được mở rộng trong niềm vui của nhân dân. Theo đồng chí Nguyễn Trí Thừa, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, CB, ÐV khu vực phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng đường ra 4m để quận đầu tư xây dựng tuyến đường. Hiện nay, CB, ÐV khu vực tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc mở rộng đoạn còn lại hơn 1.800m. Ông Ðặng Hữu Phúc ở khu vực 6, nói: "Bà con rất mừng và đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để quận đầu tư mở rộng đường. Ðường mở rộng, lưu thông thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân sẽ nâng cao".

Nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, giữ vững an ninh, trật tự, CB, ÐV khu vực 6 đã vận động xã hội hóa 33,8 triệu đồng lắp 18 camera an ninh ở các cửa ngõ ra vào khu vực, ngã ba các tuyến đường trên địa bàn. Ông Trần Văn Tư, người dân khu vực, cho biết: "Từ khi có camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự ở khu dân cư ổn định hơn". CB, ÐV khu vực còn vận động nhân dân đóng góp khoảng 15 triệu đồng lắp 70 cột cờ dọc tuyến bờ kè thuộc khu vực 6. Anh Nguyễn Văn Ða ở khu vực 6, nói: "Trước đây, vào các ngày lễ, Tết, khi CB khu vực vận động treo cờ, bà con treo theo ý thích của mình nên nhìn không đẹp. Vì vậy, khi CB khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp lắp cột cờ để treo đồng bộ, cảnh quan đô thị đẹp hơn".

"Làm theo" tư tưởng, phong cách của Bác, CB, ÐV khu vực chú trọng chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó, Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể khu vực hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay khoảng 7 tỉ đồng từ nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ học tập. Từ năm 2020 đến nay, CB, ÐV khu vực vận động 1.400 phần quà, trị giá hơn 268 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng vào dịp lễ, Tết và thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19. CB khu vực còn phối hợp quận, phường xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở. Ông Huỳnh Văn Hiệp, hộ cận nghèo của khu vực, chia sẻ: "Tôi bán vé số, còn vợ làm công nhân, thu nhập chỉ đủ lo bữa ăn hằng ngày cho 4 người trong gia đình. Căn nhà cũ sắp sập, không có tiền cất lại. Nhờ CB các cấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang".

Với sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên, thiết thực của CB, ÐV khu vực, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Theo đồng chí Nguyễn Trí Thừa, Chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðồng thời, lãnh đạo CB, ÐV khu vực tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm những việc có lợi cho dân. Trong đó, tiếp tục quan tâm vận động nhân dân chỉnh trang và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; huy động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; nâng chất các tiêu chí góp phần cùng Ðảng bộ phường giữ vững danh hiệu Phường Văn minh đô thị...

Chia sẻ bài viết