01/07/2011 - 21:30

Lãi suất cho vay sẽ giảm ?

Đó là kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp (DN) trong tình hình khó khăn hiện nay. Biến động tăng của giá nguyên vật liệu đầu vào, lương cơ bản tăng, tỷ giá USD/VND được điều chỉnh tăng, chi phí vốn cao... trong khi thị phần sụt giảm làm nhiều DN rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo nhận định của các chuyên gia, chỉ số CPI đang có dấu hiệu giảm trong 2 tháng qua là cơ sở quan trọng để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thêm vào đó, một số ngân hàng hiện đang niêm yết lãi suất huy động VND dưới mức 14%/năm, chứng tỏ cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng đã hạ nhiệt. Hiện nay, tình trạng DN tuyên bố phá sản, ngưng hoạt động, thất nghiệp... đã diễn ra ở một số địa phương. Do vậy, các DN đang kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm thời gian tới để DN dễ thở hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn về hoạt động huy động vốn theo Thông tư số 02/2011/TT-NHNN, các TCTD đều chấp hành tốt quy định, lãi suất huy động không vượt quá 14%/năm. Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất phổ biến ở mức 16- 20%/năm; cho vay tiêu dùng phổ biến 18-22%/năm. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6-2011 giảm so với cùng kỳ, chỉ khoảng 650 tỉ đồng và chiếm 1,65% trên tổng dư nợ, vẫn nằm trong độ an toàn tín dụng.

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của các DN đạt hơn 10.485 tỉ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Công nghiệp ngoài quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế với gần 8.544 tỉ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm đều có mức tăng so với cùng kỳ như: các loại thủy sản đóng hộp tăng 31,3%, thủy sản ướp đông tăng 13,6%, điện thương phẩm tăng 26%, quần áo may sẵn tăng 24%, xay xát gạo tăng 11,9%... Bên cạnh đó, thu hút đầu tư của thành phố cũng nhiều tín hiệu khả quan, 6 tháng thành phố đã cấp mới chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 600 DN các loại hình, vốn đầu tư 1.733 tỉ đồng và 160 DN tăng vốn với số vốn tăng 1.820 tỉ đồng, chỉ có 3 DN giảm vốn 31 tỉ đồng. Riêng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến nay thành phố đã cấp 4 giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 76 triệu USD... Mặc dù đạt kết quả khả quan trong sản xuất và thu hút đầu tư, nhưng theo phản ánh của các DN thành phố, lãi suất cho vay ở mức cao vẫn là rào cản đáng ngại cho DN trong việc sản xuất, gia nhập thị trường. DN cần được các ngân hàng chia sẻ khó khăn thời gian này.

HẢI ĐĂNG

Chia sẻ bài viết