10/02/2020 - 11:02

Làm việc có lợi cho dân 

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực 5, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân… Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2019, Chi bộ khu vực 5 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ khu vực theo dõi hoạt động camera. 

Theo đồng chí Lý Ngọc Lập, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 5, chi ủy xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, từng ĐV đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ được giao… Một trong những hành động chi bộ tập trung thực hiện là vận động nhân dân chỉnh trang đô thị. Trong 3 năm qua, CB khu vực phối hợp tổ chức vận động nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng nâng cấp hẻm. Trong đó, hẻm 152 được nâng cấp khang trang với chi phí 56 triệu đồng. Bà Tô Thị Hồng Lệ sống trong hẻm 152, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm thấp, bị ngập khi mưa lớn, thủy triều dâng cao. CB khu vực tổ chức họp dân, vận động nâng cấp hẻm. Giờ hẻm khang trang, sinh hoạt thuận lợi hơn”.

CB khu vực còn vận động bà con lắp đèn chiếu sáng công cộng, cột cờ trị giá hơn 25 triệu đồng. Bà Huỳnh Hoàng Anh, ở khu vực 5, cho biết: “Trước đây, các hộ tự treo cờ, mỗi nhà mỗi kiểu khác nhau, chưa đồng bộ. Giờ đến ngày lễ, Tết, cờ được treo thẳng tắp. Bà con cũng đồng tình lắp đèn chiếu sáng, đêm về khu dân cư đẹp hơn, tình hình an ninh trật tự cũng ổn định”. Ngoài ra, CB khu vực vận động hơn 87 triệu đồng lắp 24 camera an ninh, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bà Đỗ Ngọc Thanh, ở khu vực 5, nói: "Từ khi có camera, tình hình an ninh trật tự ổn định”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, giúp bà con vươn lên thoát nghèo luôn được chi bộ chú trọng thực hiện. Đồng chí Lý Ngọc Lập, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 5, nói: “Hai năm qua, CB khu vực đã phối hợp vận động được 120 phần quà Trung thu trị giá hơn 10 triệu đồng, hơn 2.000kg gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 98 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ bà con làm thủ tục vay vốn ngân hàng để mua bán, kinh doanh nhỏ cải thiện đời sống…”. Bà Bùi Thị Nên, người dân khu vực, tâm sự: "Năm nay tôi 68 tuổi, sống một mình, thường xuyên bị bệnh. Ngoài sự giúp đỡ của bà con xung quanh, tôi còn được CB khu vực tặng quà, gạo, nhu yếu phẩm nên cuộc sống bớt khó khăn”. Từ sự quan tâm chăm lo thiết thực trên, năm 2019, khu vực giảm 3 hộ nghèo. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Lý Ngọc Lập, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 5, học Bác những việc có ích cho dân nên làm, vì thế CB, ĐV chi bộ luôn đi đầu và vận động bà con làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư. Thời gian tới, chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, như: chăm lo đời sống nhân dân, nâng cấp các hẻm bị xuống cấp; vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; tăng cường quản lý trật tự đô thị… Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ phường nâng chất các tiêu chí, giữ vững danh hiệu Phường Văn minh đô thị. 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết