06/03/2019 - 17:37

Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ

Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, năm qua, cán bộ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND thành phố tặng Cờ dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Phòng Chính trị đã tham mưu cho Bộ CHQS thành phố phối hợp tổ chức thành công Tết Quân Dân năm 2019. Trong ảnh: Ban Tổ chức Tết Quân Dân khánh thành hàng rào đình thần Nguyễn Trung Trực, ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đi vào nền nếp; xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ… Phòng cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện chặt chẽ Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; triển khai thực hiện phong trào “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, phòng còn tham mưu tổ chức có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” Tết Quân Dân năm 2019 tại phường Tân Phú, quận Cái Răng với số tiền trên 76 tỉ đồng. Đồng thời tham mưu Bộ CHQS thành phố chỉ đạo 5 quận huyện của thành phố tổ chức Tết Quân Dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo còn khó khăn để góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, qua đó xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ vững chắc.

Ngay từ đầu năm, cán bộ của Ban Chính sách Phòng Chính trị tất bật chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các quận, huyện: Cái Răng, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh... Trong năm 2018, Ban Chính sách triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Phong Điền và các quận Ô Môn, Bình Thủy; đến nay đã cơ bản tổ chức kết luận địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chính sách còn tham mưu cho thủ trưởng Bộ CHQS thành phố tổ chức đối thoại với các đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn; họp mặt, tặng quà cho các đối tượng chính sách; tham gia giải quyết hồ sơ chi trả trợ cấp một lần theo các Quyết định số 290, 188, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 293 đối tượng, với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng… Thượng tá Trương Hoàng Phước, Trưởng Ban Chính sách cho biết: “Năm 2019, Ban Chính sách sẽ tham mưu cho Bộ CHQS thành phố triển khai thực hiện quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; đôn đốc các quận, huyện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định. Đồng thời tổ chức kết luận địa bàn và tổ chức tổng kết ở các cấp vào quý 3 năm 2019; nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có lập trường chính trị vững vàng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ từng mặt công tác của đơn vị. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, báo đài trên địa bàn thành phố thực hiện có chất lượng chương trình Quốc phòng toàn dân; duy trì tốt thông tin thời sự hằng tháng, bản tin truyền thanh nội bộ hằng tuần, tờ tin Tây Đô LLVT xuất bản hằng tháng, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng và Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018… Phòng Chính trị tham mưu Ban Chỉ đạo 1237 thành phố (nay là Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa Bộ CHQS thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố; kiện toàn Hội đồng giám định bệnh hiểm nghèo đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố…

Đại tá Trần Quốc Khởi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố cho biết, năm 2018, Phòng Chính trị có nhiều cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được biểu dương, khen thưởng trong các phong trào, hoạt động của LLVT thành phố. Đó là động lực, tiền đề để góp phần tạo nên những bông hoa quyết thắng trong LLVT thành phố. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Phòng Chính trị tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục tham mưu tổ chức nội dung học tập Nghị quyết các cấp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT thành phố. Đồng thời tham mưu Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố đẩy mạnh các hoạt động phong trào “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng trong hành quân huấn luyện dã ngoại, diễn tập, thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”- Đại tá Trần Quốc Khởi nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết