02/11/2016 - 14:14

Kiên trì, sáng tạo vì học sinh thân yêu

"Thời gian qua, điều tôi tâm đắc nhất là những em từng học THCS ở đây khi lên học bậc THPT đã có nhiều kỹ năng hơn, được thầy cô ở đó đánh giá cao. Thỉnh thoảng, các em về thăm trường, cô trò cùng nhau ôn lại những kỹ niệm trong học tập, sinh hoạt, vui chơi ở trường ngày xưa. Tôi rất cảm động vì điều này, đó cũng là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn. Tôi cũng như các đồng nghiệp ở trường rất vui vì những đóng góp của mình đã tạo cho các em những bước đệm cần thiết trên con đường đi đến tương lai" – chị Nguyễn Thị Thọ chia sẻ.

Chia sẻ bài viết