07/06/2012 - 22:13

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Vĩnh Thạnh

(CT)- Ngày 7-6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, vụ lúa hè thu năm 2012, toàn huyện xuống giống gần 25.250ha (đạt 99,8% kế hoạch). Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện thực hiện chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm 2012 với khối lượng đạt 98.125m3 (vượt 71% so với kế hoạch). Đồng thời, huyện đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 8/9 công trình, khối lượng đạt hơn 484.770m3 nhằm củng cố đê bao, khắc phục hậu quả sau lũ. Tuy nhiên theo ngành nông nghiệp huyện, vụ lúa hè thu 2012 gặp nhiều khó khăn do sự xuất hiện của mưa trái mùa, bão sớm và các loại dịch hại nhất là đạo ôn, rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá... Hiện tại, lúa hè thu 2012 đã thu hoạch được trên 1.310ha, năng suất đạt khoảng 5,5 tấn/ha. Đối với công tác XDNTM, huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Chi Cục Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ triển khai tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất lúa giống, canh tác mè, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sinh học... cho các xã XDNTM. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên tiến độ XDNTM trên địa bàn huyện còn tương đối chậm so với yêu cầu đề ra.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ yêu cầu địa phương rà soát, kiểm tra lại các tuyến đê bao xung yếu nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất lúa thu đông 2012. Địa phương cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ lúa hàng hóa tại các “Cánh đồng mẫu lớn”, tránh tình trạng không thống nhất về giá bán dẫn đến việc phá vỡ hợp đồng. Đối với công tác XDNTM, mỗi xã cần ưu tiên thực hiện những tiêu chí phù hợp với tình hình địa phương để tạo tính đột phá từ đó thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí khác.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết