09/09/2015 - 15:08

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các Dự án do Ban quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư

Chiều 8-9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các sở ngành hữu quan có buổi làm việc với lãnh đạo quận Thốt Nốt về kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các Dự án do Ban quản lý (BQL) Dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các sở ngành hữu quan kiểm tra tiến độ thi công Tuyến tránh Thốt Nốt. Ảnh: Ngọc Hà.

Trên địa bàn quận Thốt Nốt có 4 công trình giải phóng mặt bằng do BQL Dự án 6 - Bộ GTVT làm chủ đầu tư gồm: Tuyến tránh Thốt Nốt, cầu Bò Ót, cầu Ngã Ba Đình và một phần cầu Đường Xuồng thuộc dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần 2. Đến ngày 7-9-2015 đã phê duyệt phương án kinh phí cho 813 hộ (trong đó có 479 hộ gốc đã phê duyệt và 334 hộ bổ sung), với tổng kinh phí 167,6 tỉ đồng. Hiện đã chi trả tiền cho 694 hộ với số tiền hơn 133,2 tỉ đồng, còn lại 119 hộ chưa nhận bồi hoàn với số tiền hơn 17,7 tỉ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư được thực hiện khẩn trương, phần lớn hộ dân bị ảnh hưởng di dời kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là một số hộ dân ở đầu tuyến tránh thuộc phường Trung Kiên, cầu Thốt Nốt 2 phía Trung Nhứt; tổ chức kinh tế kinh doanh lĩnh vực lúa gạo có xí nghiệp, cơ sở đặt trên địa bàn phường Trung Nhứt, hai bên mố cầu Bò Ót thuộc phường Thới Thuận có động thái di dời nhưng bàn giao mặt bằng chậm gây khó khăn cho đơn vị thi công, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

 Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, chỉ đạo: Quận Thốt Nốt tập trung giải quyết dứt điểm các hộ còn lại chưa di dời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. BQL Dự án 6 đôn đốc các đơn vị còn vướng về hạ tầng kỹ thuật như đường dây điện trung thế, viễn thông sớm có kế hoạch triển khai di dời. Chủ đầu tư kịp thời chuyển kinh phí để địa phương chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng giao quận Thốt Nốt phấn đấu đến cuối tháng 9-2015, địa phương phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết