21/11/2022 - 10:14

Khu vực 8, phường Xuân Khánh làm theo gương Bác 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Đến cuối năm 2022, khu vực 8, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhiều tuyến đường, hẻm được nâng cấp khang trang... Đó là những hành động thiết thực, hiệu quả do Đảng bộ bộ phận khu vực 8 lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Cán bộ khu vực 8 thăm hỏi đời sống của người dân (giữa).

Cán bộ khu vực 8 thăm hỏi đời sống của người dân (giữa).

Tuyến đường Trần Khánh Dư được nâng cấp khang trang trong niềm vui của người dân khu vực 8. Đồng chí Lã Ngọc Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 8, cho biết: "Trước đây, mặt đường thấp, mưa lớn, thủy triều dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. CB, ĐV khu vực đã kiến nghị về trên và được quận đầu tư nâng cấp đường cao ráo, sạch đẹp".

Khi đường Trần Khánh Dư được cải tạo, nâng cấp, CB, ĐV khu vực vận động bà con nhân dân đóng góp 152 triệu đồng nâng cấp 3 hẻm nhánh. Ông Nguyễn Văn Chót ở hẻm nhánh tổ 6, đường Trần Khánh Dư, cho biết: "Sau khi đường Trần Khánh Dư được nâng cấp cao ráo thì mặt bằng các hẻm nhánh khá thấp. CB khu vực đã vận động bà con  đóng góp nâng cấp hẻm, khắc phục tình trạng hẻm bị ngập nước lúc triều cường, mưa lớn. Những hộ sống ở phần đường Trần Khánh Dư cũng đồng tình đóng góp phụ tiếp với những hộ sống trong hẻm nhánh, góp phần xây dựng hạ tầng khu dân cư đẹp hơn". CB, ĐV khu vực còn vận động xã hội hóa 30 triệu đồng cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa khu vực sạch đẹp...

Song song đó, CB, ĐV khu vực 8 còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Cụ thể là để rác đúng nơi và phân loại theo quy định; phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở các trường hợp mua bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng hẻm; vệ sinh làm sạch đẹp đường, hẻm; vận động nhân dân xây dựng khu dân cư 3 không (không hát karaoke quá giờ quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không xả rác sai quy định) giữ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Việc chăm lo đời sống nhân dân luôn được CB, ĐV khu vực chú trọng thực hiện, như: vận động tặng quà, giới thiệu 41 hộ vay hơn 3,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; các đoàn thể của khu vực thành lập các tổ hùn vốn không lãi hỗ trợ hội viên có nhu cầu đột xuất giải quyết khó khăn trong cuộc sống… Bà Nguyễn Thị Vàng ở khu vực 8, chia sẻ: "Tôi 79 tuổi, sống cùng con trai làm nghề bốc vác. Nhờ CB khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm… gia đình tôi không bị thiếu ăn". Còn chị Trương Bích Trân ở khu vực 8, cho biết: "CB khu vực giới thiệu tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để bán tạp hóa, nước giải khát. Nhờ đó, cuộc sống khấm khá hơn". Năm 2022, khu vực có 2 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo và cận nghèo. CB khu vực đã vận động mua tặng thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ 2 hộ mới thoát cận nghèo.

Theo đồng chí Lã Ngọc Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 8, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo CB, ĐV và nhân dân khu vực thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của CB, ĐV trong xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, Đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Chia sẻ bài viết