11/06/2019 - 16:01

Không được giảm án còn thêm tội 

(CT)- Ngày 11-6-2019, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp tài sản, bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với Võ Văn Tám (sinh năm 1983), các bị cáo: Dương Hoàng Vũ (sinh năm 1985), Hồ Minh Triết (sinh năm 1993) và Huỳnh Nhật Hòa (sinh năm 1997) mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng tội danh. Ngoài  ra, Hội đồng xét xử còn kiến nghị cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều xem xét khởi tố các bị cáo trên thêm hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Võ Văn Tám (trả lời thẩm vấn) và các bị cáo tại tòa

Cuối năm 2015, anh H. có thuê ô tô của Tám để lái xe dịch vụ. Cuối năm 2016, H. bị công an phạt 17 triệu đồng lỗi sử dụng rượu bia khi lái xe và tạm giữ phương tiện. H. đưa biên bản vi phạm cho Tám đóng tiền, lấy xe ra. Tám cộng tất cả chi phí trên 37 triệu đồng, đòi nhưng H. chỉ hứa, không trả. Một đêm cuối năm 2016, phát hiện H. trong vũ trường nên Tám rủ Vũ, Triết, Hòa cùng đi tìm H. để đòi nợ. Các bị cáo ngồi trên ô tô đợi, còn Tám vào vũ trường kêu H. ra nói chuyện. Hai bên xảy ra cự cãi, Tám đánh nhiều cái vào mặt H. chảy máu. Thấy mọi người can ngăn, Tám yêu cầu H. lên xe rồi cùng Vũ, Triết, Hòa chở H. qua nhiều tuyến đường, sau đó H. viết giấy biên nhận nợ. Trên xe, Tám nhiều lần đánh H., đòi trả nợ mỗi tháng. Khi nghe điện thoại của H. đổ chuông, Tám dùng tay móc điện thoại di động của H., bị hại hoảng sợ không dám phản ứng, năn nỉ xin trả lại điện thoại để làm ăn. Khi Tám lấy điện thoại, Vũ, Triết và Hòa thấy nhưng không cản. Sau đó, Tám tháo sim đưa H. nhưng lấy luôn điện thoại (trị giá hơn 8 triệu đồng) rồi thả H. xuống xe. H. đến công an trình báo vụ việc. Về thương tích của bản  thân, anh H. yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tháng 11-2018, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt mức án trên, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, hành vi các bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, không cung cấp tình tiết mới, mức án cấp sơ thẩm tuyên là tương xứng nên bác đơn. Qua đề nghị của đại diện viện kiểm sát cùng các chứng cứ trong vụ án, lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử đề nghị xem xét khởi tố thêm hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết