20/02/2023 - 07:42

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cướp giật 

(CT) - Viện Kiểm sát nhân dân quận Ô Môn vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Thư (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Thủy) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Lê Minh Thư có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội cướp giật tài sản, chấp hành xong hình phạt tù vào cuối năm 2020, tiếp tục tái phạm.

Lê Minh Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an quận Ô Môn.

Lê Minh Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an quận Ô Môn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Lê Minh Thư nảy sinh ý định cướp giật tài sản người khác. Khoảng 6 giờ ngày 7-2-2023, Thư đi mô tô từ nhà đến địa bàn quận Ô Môn, đến cây cầu thuộc phường Phước Thới thì nhìn thấy bà D đang đi bộ, trên tay có cầm túi xách. Lê Minh Thư điều khiển xe từ phía sau vượt lên giật lấy túi xách của bà D rồi bỏ chạy, sau đó kiểm tra trong túi xách có 700.000 đồng và một số tờ USD mệnh giá nhỏ. Thư lấy 700.000 đồng bỏ vào túi quần, còn USD vì nghĩ là tiền giả nên đã ném cùng túi xách xuống sông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là Lê Minh Thư. Ngày 8-2, bị lực lượng công an mời làm việc, tại cơ quan điều tra Lê Minh Thư đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết