14/03/2016 - 21:09

CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ - VIỆT NAM

Khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc

Chỉ 21 ngày diễn ra cuộc thi nhưng thu hút hơn 14.000 sinh viên tham gia, tạo sức lan tỏa trong sinh viên, cán bộ quản lý các trường về Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam (do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức). Quan trọng hơn, cuộc thi tác động tích cực, khơi gợi nơi các sinh viên tinh thần tự hào dân tộc trong dòng chảy hội nhập quốc tế hiện nay...

Nhắc đến Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam, bạn Kim Ra Ni (sinh viên ngành Y khoa khóa 41, Trường Đại học (ĐH) Y Dược Cần Thơ), một trong hai sinh viên đoạt giải Xuất sắc, bộc bạch: "Là người con quê hương Trà Vinh, tôi phấn khởi và tự hào khi được tham gia cuộc thi. Đây không chỉ là sân chơi thư giãn mà còn giúp sinh viên hiểu sâu sắc giá trị lịch sử vùng đất Nam Bộ. Qua thu thập tư liệu còn giúp chúng tôi trở về quá trình lịch sử đấu tranh kiên cường anh dũng, bất khuất dựng nước và giữ nước của ông cha; tự nhủ bản thân cần nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn". Là sinh viên khá giỏi năm nhất ngành y khoa, Ra Ni phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bắt nhịp môi trường học tập, cũng như kiến thức chuyên khoa y. Yêu thích môn Lịch sử từ thời học phổ thông, khi biết được cuộc thi, Ra Ni sắp xếp thời gian học tập, tranh thủ đăng ký tham gia. Bài thi của Ra Ni với chữ viết nắn nót, trình bày đẹp mắt, hình ảnh minh họa sinh động: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay hữu nghị lãnh đạo các nước… Trong đó ấn tượng nhất là phần liên hệ bản thân: Lúc đầu, em nghĩ tham gia cuộc thi để thỏa niềm say mê lịch sử dân tộc, am hiểu hơn vùng đất Nam Bộ nhưng càng đi sâu tìm hiểu, em thấy bản thân phải có trách nhiệm tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam Bộ cho người thân, cộng đồng biết thêm về lịch sử khai phá vùng đất này, góp phần xóa tan luận điểm sai trái, không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trao các giải Nhì, Ba Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam cho các sinh viên.

Cùng suy nghĩ với Ra Ni, bạn Nguyễn Quốc Thanh, sinh viên năm cuối ngành Mạng máy tính và truyền thông, Trường ĐH Cần Thơ, (thí sinh đồng đoạt giải Xuất sắc) đến với cuộc thi vì lòng say mê nghiên cứu lịch sử dân tộc. Lúc học phổ thông ở tỉnh Vĩnh Long, Quốc Thanh vốn mê các môn khoa học xã hội, nhất là Lịch sử nhưng không "bén duyên" với khối ngành này. Nhiều năm qua, bên cạnh trang bị kiến thức chuyên ngành, Thanh dành thời gian tìm hiểu thông tin về lịch sử dân tộc, các vấn đề nóng về chủ quyền biển đảo qua kênh thông tấn báo chí. Vì thế, bài thi của Thanh khiến ban tổ chức, các thí sinh phải nể phục, với độ dày 30 trang (vượt giới hạn 2.000 từ theo quy định), được đóng thành tập, với phần bìa trang trí bắt mắt. Nội dung bài viết chuyển tải đầy đủ thông tin về vùng đất Nam Bộ từ thời khai phá đến phong trào giải phóng dân tộc; điểm nhấn là tác giả đưa các tư liệu về luận cứ, cơ sở pháp lý công nhận chủ quyền 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Quốc Thanh tâm sự: "Tôi biết về cuộc thi này từ 1 người bạn, khi đó chỉ còn 3 ngày là kết thúc nhận bài thi. Nhưng vì yêu thích và là cơ hội ôn lại kiến thức lịch sử về vùng đất Nam Bộ nên tôi tham gia. Qua cuộc thi này, tôi càng ý thức hơn tinh thần trách nhiệm của công dân trẻ phải ra sức học tập, cống hiến cho đất nước".

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì phối hợp với 3 trường đại học (Cần Thơ, Y Dược Cần Thơ và Trà Vinh) tổ chức từ 1-12 đến 21-12-2015. Nội dung cuộc thi gồm hai phần: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận (viết tay không quá 3 trang) xoay quanh đề tài lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ. Cuộc thi diễn ra khoảng 20 ngày nhưng thu hút hơn 14.000 sinh viên tham gia; trong đó Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có số lượng dự thi nhiều nhất (6.201 bài thi). Anh Nguyễn Thanh Duy, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Cần Thơ, nói: "Cuộc thi giúp sinh viên hiểu đúng, đủ về vùng đất Tây Nam Bộ. Bài thi của thí sinh thể hiện bằng chữ viết nên hạn chế tình trạng copy từ mạng internet và thể hiện rõ chính kiến về tình yêu quê hương dân tộc, tạo hiệu ứng tích cực trong giáo dục đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị của đoàn viên, thanh niên. Đoàn, Hội sinh viên của trường tiếp tục hưởng ứng, tạo điều kiện để sinh viên tham gia cuộc thi tới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Hội thi tìm hiểu các môn học chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh đến sinh viên".

Tại lễ trao giải cuộc thi ngày 4-3 vừa qua, ông Thạch Muni, Phó vụ trưởng Vụ Dân tộc miền núi, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đánh giá cao nỗ lực của các trường trong việc vận động sinh viên tham gia trong thời gian khá ngắn, chất lượng các bài thi ở mức khá, trong đó có 30 bài đạt chất lượng cao được trao giải. Cuộc thi tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các tài liệu, chứng cứ khoa học, hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất Nam Bộ, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phản bác lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Theo ông Thạch Muni, do đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi nên vẫn còn một số hạn chế về thời gian tổ chức, công tác phối hợp với các trường… Sắp tới, ban tổ chức sẽ triển khai cuộc thi phù hợp với lịch học của sinh viên cũng như mở rộng cuộc thi tại nhiều trường đại học, cao đẳng trong vùng, góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử vùng đất Nam Bộ trong học sinh và sinh viên.

Trong khi dư luận xã hội đang gióng lên hồi chuông cảnh báo hiện trạng nhiều học sinh "lơ là" môn Lịch sử, việc triển khai Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ góp phần khơi dậy tình yêu lịch sử dân tộc trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết