05/03/2019 - 19:14

Khởi công xây dựng nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô 

(CT)- Ngày 5-3, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô ôn lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng. Tại ngã tư kinh Zê Rô - Đòn Dông thuộc vùng đất Tân Hiệp (Kiên Giang), cách đây 53 năm, vào ngày 21-5-1966 đã diễn ra cuộc chiến đấu giữa Tiểu đoàn Tây Đô thuộc lực lượng vũ trang Cần Thơ với Sư đoàn 9 vùng 4 chiến thuật. Trận đánh khốc liệt, Tiểu đoàn Tây Đô đã làm địch tổn thất nặng nề: hơn 500 tên địch chết và bị thương, 5 xe M133 bị bắn cháy và 7 trực thăng bị bắn rơi. Song, trận chiến có 48 chiến sĩ của tiểu đoàn hy sinh.

Công trình nhà tưởng niệm do Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô quyên góp tài chính trong đồng đội, chiến sĩ và vận động xã hội hóa để xây dựng. Công trình có tổng mức đầu tư 820 triệu đồng, nằm trong khuôn viên Trạm Y tế xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang với diện tích 56m2. Đây cũng là công trình hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày  Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019).

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết