 |
|
Mua bán thịt gia cầm tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ. |
Không khí Tết đang “tràn ngập” mọi nơi. Đến ngày 27 Tết, nhiều loại thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây Tết giá và sức mua đã bắt đầu tăng
Giá trái cây tăng
Dù sức mua vẫn còn yếu nhưng nhiều loại trái cây đã và đang nhích giá lên. Đáng chú ý, giá bưởi hiện tăng gấp 2-3 lần so với trước, với mức tăng từ 10.000-30.000 đồng/kg. Tại nhiều chợ và điểm bán trái cây ở nội ô TP Cần Thơ, bưởi năm roi bán lẻ có giá từ 25.000-50.000 đồng/kg, tùy loại. Bưởi 5 roi được tạo dáng hình hồ lô giá bán từ 300.000-400.000 đồng/cặp trở lên. Chị Phan Cẩm Hương, bán trái cây ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Năm nay, nhiều vườn trồng bưởi bị thất thu về sản lượng do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh nên lượng bưởi phục vụ cho thị trường Tết không nhiều bằng mọi năm. Nhưng giá bưởi tăng mạnh dường như chỉ là sự đón đầu sức mua trong tình hình nguồn cung giảm”. Theo chị Nguyễn Thị Thúy, chủ một cửa hàng bán trái cây ở đường Trần Việt Châu, quận Ninh Kiều, đến ngày 26 - 27 Tết, các loại trái cây nói chung vẫn ít người hỏi mua. Giá bán tăng chủ yếu là do giá mua tăng mạnh nên người bán buộc phải tăng giá bán. Đơn cử, mặt hàng bưởi 5 roi mua vào giá sỉ hiện đã ở mức 30.000 đồng/kg, bán lẻ ra phải giá 35.000 đồng/kg trở lên
Giá quýt đường cũng đã tăng mạnh, khoảng 20.000 đồng/kg so với trước lên ở mức 50.000 đồng/kg đối với hàng loại 1. Trong khi đó, giá nhiều loại trái cây khác như: quýt tiều, mãng cầu, đu đủ, xoài, dưa hấu
cũng đã tăng từ 2.000-10.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá bán quýt tiều tại thành phố từ ở mức 25.000 đồng/kg vào tuần trước hiện tăng lên 30.000-35.000 đồng/kg. Xoài cát hòa lộc loại ngon từ 25.000-28.000đồng/kg tăng lên 30.000-35.000 đồng/kg; một số giống xoài ăn sống như xoài Đài Loan, xoài Thái cũng tăng 5.000 đồng/kg lên mức 25.000 đồng/kg. Đu đủ loại ngon tại nhiều chợ ở mức 8.000-10.000 đồng/kg; sapô từ 10.000-13.000 đồng/kg; mãng cầu ta 32.000-40.000 đồng/kg; mãng cầu xiêm 45.000 đồng/kg
Hiện nay giá các loại dưa hấu đã tăng mạnh. Dưa hấu có hạt thông thường (như: dưa tiểu long, thành long, dưa đường) từ 6.000-10.000 đồng/kg; nhiều loại dưa không hạt (hạt lép) giá 15.000- 20.000 đồng/kg. Các loại dưa hấu trái tròn dùng để chưng Tết, giá phổ biến từ 12.000-23.500 đồng/kg. Theo các tiểu thương kinh doanh mặt hàng dưa hấu, năm nay lượng dưa hấu phục vụ Tết giảm do nhiều diện tích dưa hấu đã thu hoạch trái sớm trước Tết. Anh Hồng Phước Tiền, bán dưa hấu tại chợ Tết ở đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Đến ngày 26 Tết nhưng lượng dưa hấu trái tròn chưng Tết còn khá ít, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá bán tương đương so với cùng kỳ năm trước do sức mua năm nay yếu. Hiện dưa hấu tròn chưng Tết bán trên thị trường chủ yếu là dưa loại nhỏ, ít có dưa lớn có trọng lượng 15-17kg/trái”.
Nhiều loại cá, thịt vẫn bình giá
Theo giới kinh doanh thực phẩm tươi sống ở TP Cần Thơ, đến thời điểm 26 - 27 Tết thịt heo và nhiều loại cá, thịt nhìn chung sức mua còn khá thấp. Sức mua yếu, trong khi nguồn cung hàng hóa trên thị trường khá dồi dào nên giá hầu hết các loại thực phẩm tươi sống tiếp tục ổn định so với tuần trước.
Gà ta làm sẵn tại nhiều chợ ở nội ô thành phố đang ở mức 120.000-130.000 đồng/kg; vịt xiêm 90.000 đồng/kg; vịt ta 70.000 đồng/kg; giá các loại trứng gà, trứng vịt tươi phổ biến 22.000-32.000 đồng/chục 10 trứng
Bà Hồ Thị Nguyệt, tiểu thương bán thịt gia cầm ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, cho biết: “Do sức mua yếu dù bước vào cận Tết Nguyên đán nhưng giá các loại thịt, trứng gia cầm khó lòng mà tăng được. Riêng giá gà, vịt bán ra tại nhiều trại chăn nuôi còn có xu hướng giảm nhẹ”.
Thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố gần đây vẫn tiếp tục giữ vững ở mức ổn định trước đà đi xuống của giá heo hơi và sức mua thịt heo trên thị trường còn yếu. Nếu cùng kỳ năm trước, giá heo hơi tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL ở mức 48.000-49.500 đồng/kg thì nay chỉ còn ở mức 37.000-41.000 đồng/kg, tương đương 3,7-4,1 triệu đồng/tạ. Tại nhiều chợ và siêu thị ở TP Cần Thơ, thịt heo ba rọi, thịt heo đùi từ 79.000-80.000 đồng/kg, nạc đùi 89.000-90.000 đồng/kg, sườn bẹ 100.000 đồng/kg.
So với tuần trước, hiện giá phần lớn các loại thủy hải sản tại thành phố vẫn khá bình ổn. Tại nhiều chợ ở nội ô thành phố, cá lóc nuôi (loại cá đầu vuông) ở mức 53.000-55.000 đồng/kg; cá lóc đồng và trê vàng (loại 1) từ 110.000-120.000 đồng/kg; cá rô, điêu hồng, ba sa từ 40.000-45.000 đồng/kg
Một số mặt hàng thủy sản đặc sản như: tôm càng xanh hiện đã tăng giá khá cao so với trước. Nhưng, sức mua mặt hàng này vẫn còn khá yếu và khả năng tăng giá thêm nữa là rất khó. Tôm càng xanh loại lớn tại nhiều chợ đang ở mức 350.000-400.000 đồng/kg, tôm lóng từ 200.000 đồng/kg trở lên. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng thủy sản, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, chỉ có một số mặt hàng thủy hải sản đặc sản như: tôm, cua biển
là có sức mua tăng cao.
Năm nay, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt trong chi tiêu, cân nhắc nhiều khi mua hàng. Vì vậy, những loại hàng hóa Tết giá cao có thể sẽ gặp khó trong tiêu thụ vào giờ cuối. Theo các chuyên gia, việc tăng giá đón đầu sức mua là rất mạo hiểm cho những người bán hàng vì rất khó đoán được sự “bùng nổ” của sức mua vào giờ cuối.
Bài, ảnh: Khánh Trung