 |
|
Cộng tác viên dân số thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đến thăm hỏi đối tượng vừa thực hiện đình sản. |
Trước khi bắt đầu chiến dịch truyền thông dân số đợt 1 năm 2008, nhiều người lo lắng bởi những khó khăn về kinh phí, về việc vận động đình sản... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền và sự nhiệt tình, linh động trong công tác vận động kế hoạch hóa gia đình của các cán bộ, cộng tác viên dân số, chiến dịch truyền thông dân số đợt 1 năm 2008 đã đạt nhiều kết quả khả quan.
Chị Trần Diễm Thúy, ở ấp Nhơn Lộc1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền vừa sinh con gái hơn 1 tuần và cũng đã thực hiện đình sản, bộc bạch về những dự định của mình: “Tôi và ông xã quyết định không sinh con nữa để cuộc sống ổn định hơn. Khi con lớn, tôi sẽ tranh thủ đi mua bán thêm để cải thiện kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học”. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, cộng tác viên dân số ấp Nhơn Lộc 1 thì vợ chồng chị Thúy có 2 con gái, rất muốn kiếm thêm con trai. Sau một thời gian các cộng tác viên dân số thường xuyên tới lui, phân tích thiệt hơn, vợ chồng chị Thúy đã đồng ý thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chị Bích tâm sự: “Năm nay, tôi không khỏi lo lắng trước các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là chỉ tiêu đình sản vì nhiều người cho rằng là năm “chuột vàng”, sinh con may mắn”. Thế nhưng, chúng tôi quyết tâm và kiên trì vận động với phương châm “mưa dầm thấm lâu” nên kết quả rất khả quan”. Tính đến thời điểm này, thị trấn Phong Điền đã hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch truyền thông dân số đợt 1, năm 2008 và đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm.
Không riêng thị trấn Phong Điền, hiện nay 6 xã còn lại của huyện cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu chiến dịch. Cụ thể, so với chỉ tiêu, đình sản đạt 118,9%, thuốc tiêm đạt 120%, đặt vòng đạt 100,8%... Đặt biệt, các xã Mỹ Khánh, Nhơn Ái và Tân Thới hoàn thành kế hoạch năm 2008 về biện pháp tránh thai và đình sản... “Với tiến độ hiện nay, nhiều khả năng các đơn vị này sẽ đạt kế hoạch năm 2008 ngay trong chiến dịch đợt 1”- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (DSGĐ&TE) huyện Phong Điền nhận xét. Theo bà Tuyết, đạt kết quả trên là do sự hỗ trợ của các ban, ngành liên quan, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện. Các ngành, các cấp thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Công tác vận động kế hoạch hóa gia đình phải được đổi mới từng năm và tùy hoàn cảnh cụ thể. Đó là kinh nghiệm của các cộng tác viên dân số xã Trung An, huyện Thốt Nốt. Chị Nguyễn Thu Thảo, cán bộ phụ trách dân số xã Trung An, cho biết: “Đa phần người dân xã Trung An làm việc theo mùa vụ, trong khi cao điểm chiến dịch truyền thông dân số thường diễn ra vào tháng 3- 4 hàng năm, nên công tác vận động gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi xin ý kiến lãnh đạo địa phương, cho vận động trước chiến dịch, vào thời điểm các đối tượng nhàn rỗi”. Nhờ vậy, ngay từ tháng 1-2008, xã Trung An đã đạt được chỉ tiêu khó nhất là đình sản, thậm chí vượt 1 ca so với chỉ tiêu được giao (8/7 ca). Trung An cũng đã đạt và vượt các chỉ tiêu khác của chiến dịch và đang tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu năm.
Ngoài sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND, công tác dân số ở xã Trung An còn thuận lợi là lực lượng cộng tác viên có kinh nghiệm, nhiệt tình và linh động trong việc vận động kế hoạch hóa gia đình. Chú Lê Văn Chinh, cộng tác viên dân số ấp Thạnh Phú 1, chia sẻ: “Nhiều năm làm công tác dân số, tôi thấy việc thành lập từng đoàn đến vận động ầm ĩ đôi khi không mang lại hiệu quả như mong muốn, nhất là trong vận động đình sản. Vì vậy, tùy từng đối tượng mà mình có cách vận động khác nhau. Chẳng hạn đối với những người hay e dè, ngại ngùng thì mình tới lui, rỉ rả tâm sự mới có hiệu quả”. Chú Lê Văn Phước, cộng tác viên dân số ấp Thạnh Lộc 2 cũng đồng ý kiến với chú Chinh và nói thêm: “Nhiều đối tượng mình đã vận động xong rồi nhưng khi nghe một số người nói ra nói vào lại đổi ý. Thế là phải vận động lại. Vì thế cộng tác viên cần phải nhiệt tình và kiên trì”. Từ kinh nghiệm của các cộng tác viên nên thay vì tổ chức các buổi chuyên đề về sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ như mọi năm, năm 2008, các cán bộ phụ trách dân số lại phối hợp cùng hội nông dân tổ chức chuyên đề và mời các nông dân nam tham gia... Kết quả, không chỉ có thêm nhiều người đồng ý cho vợ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mà đã có 2 người chồng tự nguyện đình sản.
Có thể nói, công tác dân số ở Trung An không thể đạt được kết quả khả quan nếu thiếu sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chính quyền xã. Anh Đỗ Văn Niêm, Phó Chủ tịch UBND xã Trung An, nói: “UBND xã chỉ đạo các ban, ngành đều phải sẵn sàng tham gia các hoạt động truyền thông dân số khi có nhu cầu. Chẳng hạn, đối tượng muốn được tư vấn về sức khỏe, chúng tôi cử cán bộ y tế xuống tận nhà. Khi đối tượng gặp khó khăn về sản xuất, chúng tôi cử hội nông dân đến hỗ trợ...”. Đến thời điểm này, không chỉ xã Trung An mà nhiều đơn vị khác của huyện Thốt Nốt cũng đã đạt và vượt chỉ tiêu của chiến dịch. Bà Việt Thị Xuân Nhạn, Chủ nhiệm DSGĐ&TE huyện Thốt Nốt, nói: “Một trong những yếu tố thành công của chiến dịch ở huyện Thốt Nốt chính là lực lượng cộng tác viên có kinh nghiệm, nhiệt tình. Còn hơn 10 ngày nữa mới kết thúc chiến dịch nhưng huyện đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về đình sản, thuốc, vòng...”.
Các quận, huyện của thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong chiến dịch truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2008. Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ phụ trách công tác dân số, ở một số cơ sở, các ban, ngành vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ cho những người thực hiện đình sản nhiều năm không thay đổi (450.000-600.000 đồng/người) không còn phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho việc vận động đình sản. Khắc phục được những hạn chế trên, chắc chắn công tác dân số sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Bài, ảnh: HÀ THANH