Chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh là những việc làm thiết thực của Tổ Dân vận khu vực 7, phường An Bình. Qua đó, Tổ Dân vận luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân địa phương tham gia vào các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn.

Các lực lượng thi công nâng cấp đường dẫn cầu Rau Răm trên tuyến lộ Vòng Cung. Ảnh: khu vực cung cấp
Cán bộ khu vực 7 vừa vận động xã hội hóa 50 triệu đồng để nâng cấp đoạn đường dẫn cầu Rau Răm trên tuyến lộ Vòng Cung. Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy ở khu vực 7, cho biết: “Đoạn đường này thường ngập khi trời mưa, có nhiều chỗ bong tróc tạo thành “ổ gà”, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi cán bộ khu vực vận động, người dân địa phương đồng tình đóng góp tiền để tráng bê tông mặt đường cao ráo, sạch đẹp”.
Cầu ông Ba Định được nâng cấp, mở rộng từ 2m ra 3m, với tổng trị giá 16,5 triệu đồng và 20 ngày công lao động từ sự đồng lòng của nhân dân. Chị Đoàn Kim Hoa ở khu vực 7, nói: “Cầu cũ đã xuống cấp, nhỏ hẹp, xe qua lại nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Được cán bộ khu vực vận động, bà con phấn khởi, tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động để cùng nâng cấp, mở rộng cầu, giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn”.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 7, từ năm 2022 đến nay, cán bộ khu vực đã phối hợp vận động nhà hảo tâm và người dân khu vực đóng góp trên 239 triệu đồng và khoảng 200 ngày công lao động để nâng cấp cầu, đường giao thông, góp phần xây dựng hạ tầng khu dân cư khang trang.
Trong các cuộc họp, người dân đề nghị cán bộ khu vực tổ chức vận động treo cờ đồng bộ, tạo mỹ quan khu dân cư. Lắng nghe góp ý, đề xuất của người dân, cán bộ khu vực 7 tổ chức họp lấy ý kiến và được người dân thống nhất đóng góp 57 triệu đồng lắp cột cờ ở các tuyến đường trong khu dân cư 923, tuyến đường cặp rạch Rau Răm (liên tổ 10 đến tổ 14A), tuyến đường tổ 2C.
Ngoài ra, cán bộ khu vực 7 còn vận động xã hội hóa lắp 16 đèn năng lượng mặt trời; vận động hơn 52 triệu đồng để sửa chữa Nhà văn hóa khu vực; vận động thành lập 2 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và 2 điểm chữa cháy công cộng; vận động người dân trang bị hệ thống máy bơm chữa cháy lưu động trị giá 5,3 triệu đồng. Cán bộ khu vực tổ chức thu gom rác, làm cỏ, quét dọn và tráng xi măng phần đất trống phía sau Nhà văn hóa khu vực làm khu vui chơi giải trí cho trẻ em...
Từ năm 2022 đến nay, cán bộ khu vực phối hợp xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống…
Hiện nay, khu vực 7 không còn hộ nghèo và cận nghèo. Ông Võ Thành Minh ở khu vực 7, bộc bạch: “Tôi bị bệnh, vợ thu mua phế liệu. Căn nhà cũ của gia đình xuống cấp. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ các cấp, gia đình tôi đã có mái ấm khang trang”.
Đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 7, chia sẻ: “Để được bà con ủng hộ, cán bộ địa phương phải thực hiện tốt dân chủ, quan tâm giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân. Tổ Dân vận khu vực sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia chỉnh trang đô thị; giữ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Song song đó, quan tâm chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân”.
NGỌC QUYÊN