25/07/2021 - 09:32

Khen thưởng nam sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2021 

(CTO)- Tối 24-7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức trao tặng Bằng khen UBND TP Cần Thơ và thưởng nóng cho nam sinh Đặng Lê Minh Khang, đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2021 (IBO2021).

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đã đến dự.

IBO2021 do Bồ Đào Nha đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 18 đến 23-7-2021, với 304 thí sinh thuộc 76 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi, cả 4 em đều đoạt huy chương (1 Vàng, 2 Bạc và 1 Đồng). Em Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12A5 chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, đoạt Huy chương Vàng.

Khang là học sinh đầu tiên của TP Cần Thơ được chọn vào Đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Sinh học quốc tế. Liên tục 2 năm học liền (2019-2020 và 2020-2021), Khang đều đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Ông Trần Việt Trường (bìa trái), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Dương Tấn Hiển (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, tặng Bằng khen của UBND thành phố cho Đặng Lê Minh Khang. Ảnh: B.NG

Em Đặng Lê Minh Khang cho biết, để có thành tích này, bên cạnh nỗ lực bản thân, em rất biết ơn lãnh đạo thành phố, thầy cô và cha mẹ đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, hun đúc tinh thần học tập. Em sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

Ông Trần Việt Trường chúc mừng, biểu dương thành tích đạt được của em Đặng Lê Minh Khang; sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục thành phố, chăm bồi giảng dạy của thầy cô Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Đây là thành tích đáng tự hào của ngành giáo dục nói riêng, cả TP Cần Thơ nói chung.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn qua lần đoạt giải này, với kiến thức, sự giao lưu học hỏi với bạn bè quốc tế, em Khang tiếp tục phấn đấu rèn luyện chuyên môn hơn nữa để trở thành nhân tài, giúp ích cho đất nước.

Em Đặng Lê Minh Khang (thứ 4, từ phải qua) vinh dự nhận Bằng khen UBND thành phố, tại buổi họp mặt. Ảnh: B.NG

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết