28/06/2013 - 08:44

Khảo sát công tác dân vận ở quận Ô Môn

(CT)- Ngày 26-6-2013, Đoàn Khảo sát công tác dân vận năm 2013 của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trịnh Hoàng Tư, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, làm trưởng đoàn, đến khảo sát tại quận Ô Môn.

Trong những tháng đầu năm 2013, hệ thống dân vận các cấp ở quận Ô Môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng trong triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của các cấp ủy địa phương. Mặt trận, các đoàn thể các cấp trong quận Ô Môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn về vốn sản xuất, qua đó có 11.078 lượt hộ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 411 triệu đồng. Ban Dân vận Quận ủy xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận đã đăng ký thực hiện 117 mô hình trên các lĩnh vực. Công tác dân vận chính quyền cũng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương; trong đó, vận động nhân dân đóng góp 2,7 tỉ đồng và 3.949 ngày công lao động xây dựng giao thông nông thôn. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Qua các phong trào thi đua, các đoàn thể đã kết nạp mới 1.323 đoàn viên, hội viên…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống dân vận quận Ô Môn trong những tháng đầu năm. Các đồng chí lưu ý: Thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp ở quận Ô Môn cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng triển khai, quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới vào cuộc sống. Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục tăng cường nắm diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân làm tham mưu cho các cấp ủy đảng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh xảy ra trên địa bàn; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội. Dân vận các cấp tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực…

Thanh Thy

 

Chia sẻ bài viết