17/07/2010 - 09:25

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2010 “Đất nước Rồng bay”

Sáng 16-7, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2010 “Đất nước Rồng bay”, với sự tham gia của 150 học sinh, sinh viên, thanh niên kiều bào tiêu biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các ban, ngành Trung ương, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Thế hệ trẻ kiều bào luôn được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt với niềm tin rằng, các em sẽ luôn là nhân tố gắn kết cộng đồng dân tộc, duy trì tiếng Việt, lưu giữ truyền thống tốt đẹp của quê hương dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Thứ trưởng hy vọng, trại hè là dịp để các thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài về Việt Nam giao lưu, gặp gỡ, trau dồi tiếng Việt, tìm hiểu, học hỏi về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như sự phát triển của đất nước.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí xúc động, thắm tình quê hương với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các thiếu niên Việt kiều biểu diễn. Đặc biệt, nhiều em lần đầu tiên được cất cao tiếng hát ngợi ca về quê hương, đất nước với các ca khúc như: Giai điệu Tổ quốc, Đất nước trọn niềm vui, Dòng máu Lạc hồng… Sau lễ khai mạc, các em đã tham quan Hội trường Thống nhất và bến cảng Nhà Rồng, những di tích lịch sử gắn với cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Dự Chương trình Trại hè Việt Nam 2010 các em sẽ tham gia các hoạt động có ý nghĩa giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc như: Lễ tưởng niệm anh linh liệt sĩ tại Tây Ninh; dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn; tuần văn hóa hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và biểu diễn tại Cầu Truyền hình quốc tế “Hà Nội – Viêng Chăn – Paris/UNESCO”.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết