16/07/2015 - 21:17

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

* Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

(CT)- Ngày 16-7-2015, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, chính thức khai mạc. Đến dự ĐH có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Mai Thanh Dân, UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố… cùng 217 đảng viên đại diện cho 1.729 đảng viên của Đảng bộ huyện được triệu tập dự ĐH.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: PHẠM VĂN TRUNG

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu do ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 16,09%; GDP bình quân đầu người 1.485 USD đạt 100,47% chỉ tiêu, so năm 2010 tăng 2,06 lần. Nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo sản xuất lúa đạt cả ba mặt năng suất, chất lượng, hiệu quả; tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tạo ra lượng hàng hóa tập trung, chất lượng cao; đàn gia cầm được duy trì ổn định, chăn nuôi gia súc tăng 1,12 lần; thủy sản phát triển trong vùng quy hoạch và tăng sản lượng 1,03 lần... Qua đó, đưa giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2.869 tỉ đồng, tăng 2,03 lần so với năm 2010. Trong nhiệm kỳ, huyện tranh thủ được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương với tổng vốn đầu tư 7.125 tỉ đồng, tăng 3,41 lần giai đoạn 2005-2010. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư, phát triển. Chính sách đối với người có công được thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội thực hiện có hiệu quả. 5 năm qua, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 17.073 lao động, tăng 5.111 lao động so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,06%, giảm 3,87% so đầu nhiệm kỳ; xây dựng, sửa chữa 91 căn nhà tình nghĩa (đạt 182% chỉ tiêu), 1.384 căn nhà đại đoàn kết (đạt 184,5% chỉ tiêu). Huyện giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương…

Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" luôn kịp thời, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Huyện ủy quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, nâng chất các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tôn giáo, dân tộc được các cấp ủy quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời nhu cầu sinh hoạt về tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện tốt các chính sách ưu đãi nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào tôn giáo và dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết đạo - đời, đoàn kết tôn giáo, dân tộc…

ĐH thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 là tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sức mạnh tổng hợp tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng cây, con chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, đạt hiệu quả kinh tế; tạo điều kiện cho thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển; thực hiện đồng bộ các chính sách văn hóa - xã hội và an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước đưa huyện nhà phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Thay mặt BTV Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: đẩy mạnh huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tổ chức lại sản xuất, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm công tác đào tạo, giải quyết việc làm; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí.

Đại biểu dự ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: ANH DŨNG

* Sau gần 2 ngày làm việc dân chủ và nghiêm túc, ngày 16-7-2015, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc.

Trong phiên bế mạc, ĐH đã nghe công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 11 đồng chí vào BTV Huyện ủy; bầu đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên làm Bí thư Huyện ủy; bầu các đồng chí Huỳnh Văn Giữ và đồng chí Nguyễn Thanh Danh làm Phó Bí thư Huyện ủy; bầu UBKT Huyện ủy gồm 7 ủy viên và bầu đồng chí Bùi Văn Thậm, Ủy viên BTV Huyện ủy làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt hứa hẹn trước ĐH. Ảnh: ANH DŨNG

ĐH đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 với 16 chỉ tiêu chủ yếu.

Phạm Trung- Anh Dũng

Chia sẻ bài viết