06/07/2019 - 16:51

Khai hội “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2019 

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội. Ảnh:  ÁI LAM

(CT)- Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần IV chính thức khai hội từ ngày 6-7, tại Trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng (17/2, đường Võ Tánh). Đây là hoạt động thường niên do UBND quận Cái Răng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9-7); đồng thời giới thiệu quảng bá du lịch địa phương, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”, đưa di sản đến gần du khách.

Diễu hành ghe, tàu bắt đầu náo nhiệt từ lúc 5 giờ 30 sáng, đi từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng.

Tiết mục văn nghệ đậm bản chất sông nước trong chương trình lễ khai mạc.

Trình diễn và viết chữ thư pháp dành tặng khách tham quan.

Đông đảo du khách thích thú và chụp ảnh với các mô hình trái cây, nông sản, ẩm thực địa phương.

Trình diễn làng nghề truyền thống thu hút nhiều khách tham quan chụp ảnh và tìm hiểu.

Khung cảnh làng quê được tái hiện thu hút nhiều bạn trẻ chụp ảnh và check-in.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 6 đến 8-7) sẽ có gần 20 hoạt động đa dạng, mang đậm nét văn hóa sông nước, tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm thực tế đời sống của cư dân thương hồ trên chợ nổi Cái Răng. Trong ngày đầu diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động náo nhiệt thu hút du khách như: lễ khai mạc, diễu hành ghe tàu trên sông, trình diễn và giới thiệu nông sản, quảng bá, giới thiệu ẩm thực, bánh dân gian địa phương…

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Ngày hội là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch phát triển. Chợ nổi Cái Răng không chỉ là điểm du lịch tiêu biểu có sức hút du khách đến Cần Thơ (chiếm đến 70% lượng khách đến tham quan Cần Thơ) mà còn mang giá trị văn hóa hết sức độc đáo của vùng sông nước. Đó là đặc sản vô giá cần được bảo tồn, phát huy; trên cơ sở đó, quan tâm phát triển du lịch sinh thái sông nước gắn với tài nguyên đặc trưng của địa phương; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng; nâng cao thái độ ứng xử văn minh, mến khách cho người dân và du khách. Ngày hội đã tạo được sự lan tỏa và sức hút với cộng đồng.

Tin, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết