Từ năm 2013 đến nay, cùng với việc cử 32 lượt cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và sắp xếp lại vị trí công tác của nhiều cán bộ, công chức bảo đảm phù hợp với trình độ chuyên môn, Đảng ủy phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức (CBCC). Nhờ vậy, các mặt công tác của phường đã có sự chuyển biến tích cực. Đây là kết quả nổi bật của Đảng ủy phường trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).
Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hưng, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra cuối năm 2012, Đảng ủy phường đã phân tích chỉ ra nhiều hạn chế khuyết điểm thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Cụ thể, đôi lúc công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa kịp thời và việc quản lý CB, đảng viên chưa chặt chẽ; một số đảng viên chưa tích cực tham gia học tập nghị quyết của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên... Vì thế, trong Đảng bộ phường hàng năm vẫn còn một số CB, đảng viên sa sút trong nhận thức và công tác, gây phiền hà cho nhân dân, vi phạm phải xử lý kỷ luật. Sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đảng ủy yêu cầu chi ủy các chi bộ triệu tập đảng viên tham dự đầy đủ; đồng thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy quản lý chặt chẽ đảng viên tham gia học tập. Nhờ vậy, 3 năm qua, tỷ lệ đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập nghị quyết đạt 100% (tăng hơn 5% so với năm 2012).
Nhằm ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm, 3 năm qua, cùng với chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Cùng với tăng cường giám sát thường xuyên thông qua các cuộc họp chi bộ, công tác và qua dư luận, hàng năm UBKT Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch và tổ chức trên 20 cuộc giám sát chuyên đề đối với các chi bộ và đảng viên; chú trọng kiểm tra chi bộ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua giám sát, kiểm tra đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh một số chi bộ, đảng viên khắc phục khuyết điểm, không để vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. "Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nên đảng viên vi phạm kỷ luật so với trước giảm nhiều. Nếu như trước năm 2012, mỗi năm Đảng bộ phường có từ 1-2 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, thì từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ phường chỉ có 2 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật" đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
 |
|
Sau kiểm điểm theo NQTW4, nhiều cán bộ một cửa phường Tân Hưng đã được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn nên phục vụ nhân dân tốt hơn. |
Phường Tân Hưng (trước đây là xã Tân Hưng) được thành lập năm 2008, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của phường Thuận Hưng (trước đây là xã Thuận Hưng). Một phần do mới thành lập và một phần do chưa thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo CB nên trình độ đội ngũ CBCC phường vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc sử dụng một số CBCC chưa hợp lý, chưa phù hợp với trình độ chuyên môn. Đây là một trong những hạn chế, khuyết điểm được Đảng ủy chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác CB, 3 năm qua, Đảng ủy phường đã quan tâm thực hiện công tác quy hoạch CB, trong đó chú trọng lựa chọn những CBCC trẻ, có trình độ, năng lực đưa vào quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của phường. Trên cơ sở quy hoạch CB, 3 năm qua, Đảng ủy phường đã cử 24 CBCC đi học trung cấp lý luận chính trị hành chính và 8 CBCC tham gia học đại học chuyên ngành. Nhờ vậy, trình độ đội ngũ CBCC phường ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 có 92,85% trình độ đại học chuyên ngành và 100% trình độ trung cấp lý luận chính trị hành chính trở lên, trong đó có 21,4% cao cấp; hầu hết CB chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể và CC phường đều đạt chuẩn trình độ theo quy định. Đảng ủy đã sắp xếp lại vị trí công tác của nhiều CBCC phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Điển hình như: Đề nghị Quận ủy chuyển đổi vị trí công tác giữa Phó Chủ tịch UBND với Phó Chủ tịch HĐND phường; chỉ đạo UBND phường chuyển CC tư pháp hộ tịch sang làm CC văn hóa - xã hội, chuyển CC văn phòng thống kê sang làm CC tư pháp hộ tịch, chuyển CC văn hóa xã hội sang làm CC thương binh xã hội, chuyển CC thương binh xã hội sang làm CC văn phòng thống kê
Nhiều CBCC sau khi được sắp xếp vị trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Anh Nguyễn Thanh Bình, CC tư pháp hộ tịch phường, bộc bạch: "Tôi học đại học luật, trước đây được phân công làm CC văn phòng thống kê. Từ năm 2014 đến nay, được chuyển sang làm CC tư pháp hộ tịch, tôi có điều kiện phát huy kiến thức đào tạo, giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp hộ tịch nhanh chóng hơn".
Song song đó, Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của CBCC trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, 3 năm qua, CBCC phường đã khắc phục tình trạng làm việc xuề xòa, đi trễ về sớm, gây phiền hà cho nhân dân; việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân đúng hẹn và trước hẹn đạt 100%. Chị Nguyễn Thị Hoa, ở khu vực Tân Quới đang làm thủ tục khai sinh tại bộ phận một cửa của phường, nói: "Trước đây làm thủ tục hành chính phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần. Nay CB phường giải quyết hồ sơ tại chỗ, mau lẹ, bà con đỡ vất vả hơn".
Các CB lãnh đạo, quản lý của phường cũng phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và thường xuyên bám sát địa bàn khu vực để hướng dẫn, chỉ đạo đưa các phong trào đi lên. Đồng chí Huỳnh Thanh Văn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Tuyên giáo phường, nói: "Tôi được Đảng ủy phân công chỉ đạo Chi bộ khu vực Tân Phước. Mỗi tuần tôi đến khu vực từ 2-3 lần để nắm bắt hoạt động của khu vực và tham gia cùng CB khu vực tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các công trình giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng, tham gia bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tuyển quân, nộp thuế, quỹ
".
Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã bổ sung quy chế làm việc phù hợp nên việc tổ chức họp giao ban các Thường trực hàng tuần, họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ hàng tháng được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp. Từ đó mọi việc đều được Đảng ủy bàn bạc công khai, dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời khắc phục được tình trạng chủ quan, cảm tính trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhờ triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, 3 năm qua, Đảng bộ phường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; các ban, ngành, đoàn thể phường được quận đánh giá đạt vững mạnh. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2013 đến nay, phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 3 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng 9 cây cầu bê tông, 3.200m đường giao thông, 14 cổng rào an ninh trật tự; xây dựng thêm 1 cánh đồng mẫu 52,2 ha và chuyển đổi 12 ha sản xuất lúa hè thu sang trồng mè góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
Có thể thấy, những kết quả đạt được sau hơn 3 năm khắc phục khuyết điểm theo NQTW4 đang là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển của phường Tân Hưng trong giai đoạn mới.
Bài, ảnh: ANH DŨNG