19/03/2024 - 22:36

Kết thúc giai đoạn 1 Giải vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao năm 2024 

(CT) - Giai đoạn 1 Giải vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao TP Cần Thơ năm 2024 vừa khép lại sau khi hoàn thành thi đấu môn bóng bàn vào chiều 18-3.

Đội bóng đá U13 Ninh Kiều nhận cúp vô địch. Ảnh: Nguyễn Minh

Môn bóng bàn được tổ chức thi đấu tại CLB Bóng bàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ TP Cần Thơ, từ ngày 15-3 đến 18-3, với sự tham gia của 48 VÐV thuộc 6 đơn vị là Ninh Kiều, Bình Thủy, Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Ðiền, Cờ Ðỏ. Các VÐV thi đấu theo 2 nhóm tuổi cấp THCS, với kết quả Ninh Kiều về Nhất với 9 HCV, 4 HCB, 1 HCÐ; Phong Ðiền về Nhì với 1 HCV, 2 HCB, 4 HCÐ; và Thới Lai đứng thứ Ba với 1 HCV, 2 HCB, 3 HCÐ.

Đội U11 Ô Môn nhận cúp vô địch. Ảnh: Nguyễn Minh

Trước đó, môn bóng đá U11 và U13 kết thúc sau 2 trận chung kết hấp dẫn tại Sân vận động huyện Thới Lai. Ở nội dung U11, đội Ô Môn thắng đội chủ nhà với tỷ số 2-1 trong trận chung kết, giành HCV. Ðội Bình Thủy đoạt HCÐ sau khi thắng Thốt Nốt 2-0 trong trận tranh HCÐ. Còn ở nội dung U13, đội quận Ninh Kiều giành chiến thắng 2-0 trước đội quận Thốt Nốt, để lên ngôi vô địch. Trong trận tranh hạng Ba, đội Cờ Ðỏ đã vượt qua chủ nhà Thới Lai với tỷ số 3-1.

Thi đấu chung kết nội dung đơn nữ nhóm lớp 6-7 môn bóng bàn. Ảnh: Nguyễn Minh

Ở môn bơi, có 242 VÐV của các đơn vị tham dự là Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Ðiền, Cờ Ðỏ, Trường Quốc tế Hòa Bình và các Trường THPT: Phan Văn Trị, Thốt Nốt, Trần Ngọc Hoằng, Châu Văn Liêm, Phan Ngọc Hiển, Thới Lai. Kết quả, ở nội dung tiểu học, THCS, đơn vị Ninh Kiều về Nhất với 21 HCV, 8 HCB, 6 HCÐ; Cờ Ðỏ về Nhì với 2 HCV, 9 HCB, 6 HCÐ; và Phong Ðiền về thứ Ba với 2 HCV, 3 HCB, 5 HCÐ. Ở cấp THPT, Trường THPT Châu Văn Liêm giành được 2 HCV, 2 HCB; Trường THPT Phan Văn Trị đoạt 2 HCV; Trường THPT Thực hành Sư phạm giành được 2 HCB.

Đội Ninh Kiều giải Nhất toàn đoàn môn bóng bàn. Ảnh: Nguyễn Minh

Môn điền kinh có 147 VÐV của 6 đơn vị Bình Thủy, Thới Lai, Phong Ðiền, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Trường Quốc tế Hòa Bình, tranh tài tại Sân vận động Cần Thơ. Kết quả, Thới Lai về Nhất với 10 HCV, 6 HCB, 1 HCÐ; Thốt Nốt về Nhì với 6 HCV, 1 HCB, 5 HCÐ; và Phong Ðiền về thứ Ba với 5 HCV, 7 HCB, 9 HCÐ.

Môn bóng rổ có 3 đội Thốt Nốt, Ninh Kiều và Phong Ðiền tham gia tranh tài nội dung 3x3 trong 2 ngày 15 và 16-3. Kết quả, đội Ninh Kiều giành giải Nhất và Phong Ðiền đoạt giải Nhì.

Giai đoạn 2 Giải vô địch trẻ, học sinh các môn thể thao TP Cần Thơ 2024 còn lại 4 môn là cờ vua, Vovinam, Taekwondo, Karate dự kiến thi đấu từ ngày 10-5 đến 13-5.

Tin, ảnh: N.MINH

Chia sẻ bài viết