05/09/2023 - 19:51

Kết nối kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp ĐBSCL 

(CT) -  Ngày 5-9, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh  tổ chức chương trình giao lưu - kết nối kinh doanh doanh nghiệp Trung Quốc - doanh nghiệp ĐBSCL.

Toàn cảnh buổi giao lưu kết nối.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, nhấn mạnh: ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam với các loại nông sản chủ lực như lúa gạo, thủy sản, trái cây. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2021 đạt 48 tỉ USD, năm 2022 đạt 57 tỉ USD và dự kiến năm 2023 sẽ chạm mốc 60 tỉ USD. Riêng đối với lĩnh vực nông sản, hằng năm ĐBSCL xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 3,3 tỉ USD, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nước. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Trung Quốc, đạt mức 118 tỉ USD (năm 2021). Điều đó cho thấy cán cân thương mại có sự chênh lệch và dư địa để 2 bên hợp tác là rất lớn. Về đầu tư, Trung Quốc thuộc tốp các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tại ĐBSCL, Trung Quốc hiện có 400 dự án đầu tư, tập trung tại Tiền Giang, Long An, Bến Tre… Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, ĐBSCL còn có nhiều lĩnh vực mới nổi tiềm năng để hợp tác giữa 2 quốc gia: công nghệ thông tin, năng lượng, logistics…

Doanh nghiệp ĐBSCL và Trung Quốc trao đổi thông tin, kết nối tại sự kiện.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh lợi thế, ĐBSCL cũng còn rất nhiều khó khăn, là vùng chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa, vùng nuôi trồng chưa đủ lớn còn phân tán công nghệ máy móc chưa đáp ứng, việc ứng dụng thành tựu khoa học còn hạn chế. Vì vậy, các doanh nghiệp ĐBSCL mong muốn đón nhận nhiều hỗ trợ và đầu tư hơn nữa từ các nước , trong đó có Trung Quốc ở những lĩnh vực thế mạnh như vốn, công nghệ, máy móc, trang thiết bị…

Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, khẳng định sẽ làm tốt vai trò kết nối doanh nghiệp 2 nước.  Đồng thời, giúp các doanh nghiệp Trung Quốc thấy được tiềm năng và cơ hội trong việc đầu tư kinh doanh, kết nối giao thương tại vùng ĐBSCL, từ đó giúp cộng đồng doanh nghiệp 2 nước ngày càng tin tưởng và tiến tới gắn kết hợp tác đầu tư, kinh doanh lâu dài, bền chặt.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết