19/11/2022 - 19:12

Kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi tại vùng ĐBSCL 

(CT) - Ngày 19-11, Tổ Ðiều hành Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn Kết nối nông sản 970) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức “Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu chuỗi lúa gạo vùng ÐBSCL”. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành vùng ÐBSCL; lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa gạo.

Thu hoạch lúa tại mô hình "cánh đồng lớn" với sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ lúa ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Tại diễn đàn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT cùng Sở NN&PTNT các địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng… đã cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu lúa gạo tại vùng ÐBSCL, nhất là việc liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi giá trị ngành hàng... Ðồng thời, trao đổi, chia sẻ các mô hình hiệu quả và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết, sản xuất tiêu thụ lúa gạo bền vững theo chuỗi, cũng như liên kết, khai thác các nguồn phụ phẩm: rơm rạ, trấu… Diễn đàn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi thông tin để thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh lúa gạo…

Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ NN&PTNT, hằng năm vùng ÐBSCL sản xuất khoảng 3,8-3,9 triệu héc-ta lúa/năm, sản lượng đạt khoảng 24-25 triệu tấn/năm và đang đóng góp phần lớn lượng lúa gạo phục vụ xuất khẩu của nước ta, cũng như đảm bảo tiêu dùng trong nước. Nông dân vùng ÐBSCL đang quan tâm liên kết, phát triển sản xuất lúa gạo theo hướng chất lượng cao, an toàn, tạo thuận lợi kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ. Song, nhìn chung việc phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi tại vùng ÐBSCL vẫn còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ tiêu thụ lúa của nông dân thông qua thương lái còn cao, trong khi qua hợp đồng bao tiêu của doanh nghiệp còn ít. Tình trạng phá vỡ hợp đồng trong liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo thường xuyên xảy ra. Công nghệ xay xát, chế biến gạo ở một số đơn vị, doanh nghiệp còn lạc hậu. Còn thiếu thương hiệu gạo Việt mạnh ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu…

Tham dự diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng, để đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi tại vùng ÐBSCL, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương cần tiếp tục quan tâm bố trí cơ cấu giống, mùa vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường và né rầy, tránh hạn mặn. Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết giữa nông dân với nhau và với doanh nghiệp theo hướng hài hòa lợi ích giữa các bên với sự hỗ trợ, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý Nhà nước. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa gạo, tăng cường khả năng kết nối với nhau…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết