11/01/2009 - 09:46

Kẻ giả danh Nhà báo lại xuất hiện lừa đảo tại Gia Lai

* Cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc truy xét bắt giữ kẻ lừa đảo

Ngày 8-1-2009, phóng viên TTXVN tại Bạc Liêu đã phản ánh kẻ gọi điện thoại tự xưng là phóng viên của Đài VTV1 đề nghị phỏng vấn qua điện thoại. Đối tượng này đặt vấn đề, yêu cầu mỗi hộ được phỏng vấn phải nộp 500.000 đồng vào tài khoản (thông qua số điện thoại của mạng Viettel), ai nộp sẽ được tài trợ một điện thoại di động cùng thẻ sim và hỗ trợ sản xuất với số tiền 12,5 triệu đồng/hộ. Với chiêu thức lừa kể trên, nhiều nhà nông đã nhẹ dạ, tin lời nhắn gửi và làm theo. Đến ngày 8-1, trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông (thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã có 6 hộ bị lừa.

Trong khi vụ việc xảy ra ở Bạc Liêu chưa tìm ra tung tích kẻ lừa đảo, phóng viên TTXVN tại Gia Lai phản ánh kẻ giả danh nhà báo vừa xuất hiện tại Gia Lai với chiêu lừa tương tự như sau:

Mới đây có 4 hộ dân ở phường Đoàn Kết (thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) đã mất 2 triệu đồng cho kẻ giả danh nhà báo liên hệ qua điện thoại thực hiện chương trình việc phỏng vấn và ghi hình, hứa sẽ phát lên sóng trước Tết Nguyên đán nhằm can thiệp với Chính phủ giải quyết những khó khăn cho bà con. Kẻ giả danh tự xưng tên là Quang - hiện đang là “phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV1)” sử dụng ĐTDĐ có số máy 0977871863 liên hệ đến UBND phường Đoàn Kết để hẹn ngày về quay phim các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Và nhờ lãnh đạo chọn cho 4 hộ nông dân sản xuất giỏi ở nhà theo thời điểm đã hẹn để đoàn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền có kết quả. Sau đó, tên Quang tiếp tục liên hệ với UBND phường xin số điện thoại bàn của 4 hộ nông dân đã chọn để tìm hiểu và đặt trước nội dung cần trả lời cho được đầy đủ. Có được số điện thoại của 4 hộ, tên Quang đã liên hệ ngay với họ và hẹn sẽ về địa phương, không những quay hình cho bà con mà còn liên hệ với Trung ương Hội nông dân Việt Nam hỗ trợ vốn vay không lãi cho mỗi hộ 250 triệu đồng và một ĐTDĐ cho mỗi hộ để liên hệ trên cơ sở có sự thẩm định trực tiếp của đoàn. Để sớm có tiền chuyển về Hội Nông dân tỉnh và cấp cho bà con thì mỗi hộ phải nộp 1 card Viettel có mệnh giá 500.000 đồng vào số máy trên để đoàn có điều kiện liên hệ và làm các thủ tục trước với Hội Nông dân Trung ương. Nghe bùi tai, 4 hộ nông dân trên đã rủ nhau ra bưu điện mua card nộp vào máy cho tên Quang...

Đến đúng giờ đã hẹn, UBND phường Đoàn Kết chờ mãi chẳng thấy tăm hơi của “nhà báo” Quang đâu, các hộ nông dân cũng chờ... Xót ruột, bà con truy tìm số điện thoại mà tên Quang đã gọi thì chẳng nghe được một tín hiệu gì. Anh Hoàng Thanh Vân ở Tổ dân phố 2 - một trong 4 hộ nông dân bị lừa nói: Sau khi nộp card cho tên Quang, hơn một tiếng đồng hồ sau, tên này có gọi lại cho tôi và nói nhờ tìm thêm cho 2 hộ nữa mới đủ số tiền cấp của Trung ương Hội rót về. Tôi hứa để ngày mai báo lại với UBND phường rồi báo lại tên tuổi và số điện thoại cụ thể sau, nhưng cũng may là chưa kịp. Nghĩ lại, tôi quá mất cảnh giác vì cả tin với số tiền 250 triệu đồng sẽ nhận được để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất cho vụ tới...

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc truy xét bắt giữ, xử lý nghiêm kẻ lừa đảo này.

Văn Thông (TTXVN)

Chia sẻ bài viết