31/01/2008 - 11:31

IMF: Năm 2008 nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm qua

(TTXVN) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngày 29-1, công bố Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (WEO), trong đó giảm mạnh dự đoán về tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2008 và cảnh báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 5 năm qua do ngày càng phải chịu nhiều áp lực tài chính bắt nguồn từ nước Mỹ.

Báo cáo được công bố mỗi năm hai lần kể trên nêu rõ trong năm 2008 tăng trưởng của nền kinh tế thế giới có thể đạt 4,1%, thấp hơn so với mức dự đoán 4,4% hồi tháng 10 năm ngoái. Đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2003 và giảm đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 4,9% của năm ngoái. IMF nhấn mạnh không nước nào “thoát” được ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại thị trường cho vay thế chấp thứ cấp của Mỹ vì những khoản cho vay khó đòi được lấy tiền từ những trái phiếu mà các công ty Wall Street bán ra khắp thế giới.

Mức tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong năm 2008 được dự báo là 1,5% so với 2,2% của năm 2007. Tuy nhiên, IMF cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể gần như chững lại trong năm nay nếu như Mỹ không thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế để hỗ trợ những đợt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Chia sẻ bài viết