09/04/2008 - 09:25

IMF dự định bán hơn 400 tấn vàng

Ảnh: Servihoo

(TTXVN)- Ban Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8-4 đã đề xuất bán 403,3 tấn vàng để trang trải thâm hụt ngân sách và phục vụ kế hoạch cải tổ tài chính sâu rộng, theo đó thiết chế này sẽ thay đổi mô hình thu chi từ chỗ chủ yếu dựa vào hoạt động cho vay sang “kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau”.

Theo kế hoạch, IMF sẽ bán 403,3 tấn vàng, tương đương 12% kho dự trữ vàng, với giá khoảng 11 tỉ USD. Để tránh gây rối loạn thị trường, IMF sẽ tiến hành bán vàng theo từng đợt, kéo dài trong vài năm, đồng thời phối hợp với một số ngân hàng trung ương. Đối với số tiền bán vàng, IMF sẽ giữ 4,4 tỉ USD trong sổ sách kế toán, số còn lại sẽ được chuyển vào một tài khoản đầu tư. Ngoài ra, Ban Giám đốc IMF cũng đề xuất một ngân sách trung hạn cho các năm tài chính 2009-2011, trong đó giảm mạnh chi tiêu khoảng 100 triệu USD và sa thải khoảng 400 nhân viên.

Đề xuất bán vàng cũng như kế hoạch cải tổ cách thức kinh doanh của IMF còn cần được Quốc hội Mỹ và nhiều nước trong tổng số 184 thành viên IMF thông qua. Theo giới quan sát, đợt bán vàng này, nếu được xúc tiến, sẽ gây tác động mạnh lên thị trường thế giới vốn giao dịch mỗi năm khoảng 500 tấn vàng.

Chia sẻ bài viết