26/01/2011 - 21:34

Hy vọng sự bứt phá của các "kình ngư" trẻ

VĐV Hoàng Quý Phước – niềm hy vọng mới của Việt Nam trên đường đua xanh.
Ảnh: CONGAN.COM.VN

6 năm qua, chưa bao giờ bơi lội Việt Nam giành hơn 1 chiếc HCV trên đấu trường SEA Games. SEA Games 2011 trên đất Indonesia cuối năm nay, người hâm mộ và giới chuyên môn hy vọng vào sự đột biến thành tích từ các “kình ngư” của chúng ta. Trước hết phải kể đến Nguyễn Hữu Việt – từng 3 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games nội dung 100m ếch. Dù tại Asian Games 2010, Hữu Việt bị loại từ vòng ngoài, thành tích rớt xuống 1 phút 4 giây 57 – một bước lùi lớn so với thời gian 1 phút 1 giây 60 mà anh từng vươn tới khi giành HCV ở SEA Games cuối năm 2009, nhưng trở lại sân chơi SEA Games vừa tầm với những đối thủ quen biết, hy vọng Hữu Việt sẽ tỏa sáng để tạo đà tâm lý cho các đồng đội.

SEA Games 2011 được coi là dịp cho các “kình ngư” trẻ của chúng ta khẳng định sau khi nhiều nhân tố mới triển vọng như: Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Huệ... đã để lại dấu ấn ở Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc cuối năm 2010 tại Đà Nẵng. Ngoài việc phá nhiều kỷ lục quốc gia, các VĐV trẻ đã tiệm cận với thành tích của những VĐV hàng đầu ở SEA Games. Trong đó, nổi bật nữ VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) khi giành 13 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 và nhiều huy chương quốc tế trong năm 2010. Nhớ lại, ở Olympic trẻ thế giới 2010, Kim Tuyến đạt thành tích 1 phút 1 giây 40, vượt qua thành tích đoạt HCĐ ở đầu trường SEA Games 2009 (1 phút 1 giây 79); nam VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) mới 17 tuổi, cao 1m86 hứa hẹn sẽ chinh phục đường đua xanh. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010, Hoàng Quý Phước đã qua mặt các đàn anh giành HCV các nội dung 50m và 100m, đặc biệt ở nội dung 100m tự do và 100m bướm vượt thành tích HCB SEA Games 2009. Sự đồng đều của các VĐV trẻ mang lại khả năng cho bơi lội Việt Nam giành thành tích cao ở nội dung đồng đội 4 x100m.

Tuy nhiên, đấu trường SEA Games vẫn là sân chơi mới với các VĐV bơi lội trẻ. Cái thiếu nhất của họ là kinh nghiệm, bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Sau hai đợt tập huấn dài hạn ở Trung Quốc, tham gia giải vô địch thế giới và một số giải giao hữu trong khu vực sẽ giúp các VĐV trẻ nâng cao chuyên môn và bản lĩnh để tạo ra cú đột phá trên đấu trường SEA Games.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết