09/11/2010 - 14:00

ASIAN GAMES 2010

Hy vọng nào cho thể thao Việt Nam ?

Võ sĩ Karatedo Nguyệt Ánh - hy vọng của
Việt Nam? Ảnh: ttvh.com

Đoàn thể thao Việt Nam vừa xuất quân dự Asian Games 2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mục tiêu của chúng ta khá “khiêm tốn” từ 4-6 HCV. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong quá khứ và hiện tại, mục tiêu này không dễ...

Các VĐV của chúng ta chỉ giành 3 HCV ở kỳ Asian Games 4 năm trước. Tại Asian Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam với 263 VĐV là số lượng cao nhất từ trước đến nay. Hy vọng HCV vẫn đặt vào những môn thế mạnh của Việt Nam như: cầu mây, karatedo, điền kinh... Tuy nhiên, trên các lĩnh vực này, một số VĐV chủ chốt chấn thương, phong độ giảm sút, chưa xuất hiện nhiều nhân tố mới triển vọng...

Trước hết là chuyện nữ võ sĩ karatedo Nguyễn Hoàng Ngân - “nữ hoàng kata” - ngay trước thềm Asian Games 2010 bị chấn thương. Hoàng Ngân là trụ cột của đội tuyển karatedo Việt Nam từng giành HCB Asian Games 2006, HCV thế giới năm 2008, cô tiếp tục được xếp vào hàng ứng cử viên nặng ký cho chiếc HCV nội dung quyền ở Asian Games 2010. Sự vắng mặt của Hoàng Ngân khiến karatedo Việt Nam chỉ còn hy vọng vào Nguyệt Ánh - từng giành HCV Asian Games 4 năm trước.

Cầu mây từng gây bất ngờ với chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan - quê hương của môn thể thao này - giành 2 HCV ở Asian Games 2006. Thế nhưng ở SEA Games 25 cuối năm 2009, cầu mây Việt Nam “trắng tay” trước chính đội tuyển Thái Lan. Xét tương quan lực lượng tại Asian Games lần này, nhiều khả năng cầu mây Việt Nam sẽ lại chạm trán Thái Lan trong trận tranh HCV hai nội dung đồng đội và đội tuyển. Ngoài Thái Lan, cầu mây Trung Quốc cũng được đầu tư và giành thành tích khá tốt thời gian gần đây. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây Việt Nam vẫn là những gương mặt cũ như: Thu Ba, Lưu Thị Thanh, Bích Thùy - những VĐV sẽ tham dự kỳ Asian Games cuối cùng trong sự nghiệp, tuổi tác đã trở thành rào cản khiến họ không duy trì được phong độ đỉnh cao.

Vẫn còn những môn hy vọng mang về HCV cho thể thao Việt Nam như: các môn cờ, điền kinh... Ở môn cờ vua, kỳ thủ Lê Quang Liêm được kỳ vọng nhất bởi trong năm 2010, anh đã tỏa sáng trên kỳ đài thế giới khi giành giải nhất giải Aeroflot Open, đồng hạng nhất giải Moscow Open... Cũng trong năm 2010, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn hạng nhì giải siêu đại kiện tướng thế giới Biel (Thụy Sĩ), hạng 3 giải Aeroflot Open... Giới chuyên môn cho rằng cờ vua Việt Nam có nhiều hy vọng nội dung cá nhân. Môn cờ tướng, kỳ thủ Ngô Lan Hương là “lá cờ đầu” khi cô từng giành HCV Asian Indoor Games lần 2, HCB giải vô địch thế giới... Một số môn có thể mang HCV về cho thể thao Việt Nam như: điền kinh, Billiards and Snooker, khiêu vũ thể thao, taekwondo...

Có thể nói, đoàn thể thao Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn và thử thách. Chỉ mong sao các tuyển thủ của chúng ta sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và có một sự đột biến để tạo đà cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.

TUẤN NGHĨA 

Chia sẻ bài viết