08/01/2016 - 21:21

Thể thao Cần Thơ năm 2016

Hy vọng đột phá mới

Năm 2015, thể thao Cần Thơ có những thay đổi tích cực, tạo nên một diện mạo mới, với các kế hoạch đầu tư trọng điểm, thu hút nhân tài, quan tâm, chăm chút thể thao phong trào… Đó là nền tảng để thể thao Cần Thơ bứt phá trong năm 2016 và những năm tiếp sau.

Đầu tháng 12-2015, 13 môn thể thao trọng điểm của Cần Thơ (Vovinam, Karatedo, Judo, Taekwondo, Bóng rổ, Xe đạp, Boxing, Bơi lội, Điền kinh, Thể dục dụng cụ, Cử tạ, Bóng đá, Cờ vua) tiến hành tuyển chọn VĐV năng khiếu. Gần 50 VĐV từ các quận, huyện vượt qua cuộc kiểm tra đã tập trung về Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ cho quá trình đào tạo lâu dài.

Theo quy hoạch "Phát triển ngành TDTT Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", các môn thể thao trọng điểm cũng tích cực triển khai kế hoạch xây dựng phong trào thể thao ở cơ sở, tổ chức các giải đấu, mở rộng hoạt động các CLB, nhằm tạo nguồn năng khiếu cho thể thao thành phố. Có thể nói, kể từ sau Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, thể thao Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch "dài hơi" phát triển thể thao thành tích cao, tích cực "chiêu mộ" nhân tài thể thao. Vừa qua, các môn như Điền kinh, Bơi lội, Bóng rổ… đã ký hợp đồng hợp tác với các chuyên gia, HLV thể thao cấp cao.

Các võ sĩ đội tuyển Vovinam Cần Thơ biểu diễn tại lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng huyện Phong Điền năm 2015-2016.

Năm 2015, thể thao thành tích cao Cần Thơ tiếp tục phát huy những thế mạnh ở các giải đấu khu vực và thế giới. Võ sĩ Bùi Thị Ngọc Hân lần đầu tiên đại diện Karatedo Cần Thơ tham dự Giải vô địch Karatedo thế giới năm 2015, giành được HCĐ. Vovinam bảo vệ thành công HCV tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2015, đoạt tổng cộng 5 HCV ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Lực sĩ Nguyễn Anh Thông tiếp tục để lại ấn tượng ở Giải vô địch thể hình thế giới 2015, với chiếc HCB. Đầu năm 2015, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn chính thức khoác áo đội tuyển cờ vua Cần Thơ và mang về chiếc HCV cờ nhanh Giải vô địch cờ vua châu Á năm 2015…

Cùng với những tín hiệu tích cực của thể thao thành tích cao, thể thao phong trào Cần Thơ có nhiều khởi sắc. Các giải thể thao lần đầu được tổ chức với quy mô lớn như Giải bóng chuyền ĐBSCL mở rộng năm 2015, Giải bóng bàn toàn quốc năm 2015, Giải vô địch bóng chuyền bãi biển năm 2015, Giải đua thuyền truyền thống năm 2015, Hội thi Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2015… thu hút hàng ngàn lượt người đến xem. Trong các môn thể thao được tổ chức thi đấu nói trên, Bóng chuyền, Lân sư rồng, Bóng bàn hiện đang được khuyến khích mở rộng phong trào.

Thời gian qua, một trong những trở ngại cho việc phát triển phong trào thể thao ở cơ sở là thiếu cơ sở vật chất. Khó khăn này đã từng bước được giải quyết. Trong năm 2015, thành phố đã phê duyệt các dự án xây dựng SVĐ ở quận Ô Môn, Thốt Nốt, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Phong Điền. Các công trình này sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay. Cuối năm 2015, khu nhà nghỉ của VĐV trẻ và tuyển tại Trung tâm TDTT Cần Thơ cũng đã được sửa chữa, tu bổ lại, tạo sự tiện nghi, thoải mái trong sinh hoạt cho các VĐV. Phòng tập thể dục cũng đang được xây dựng, phục vụ cho nhu cầu tập luyện, nâng cao thể chất cho các VĐV.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Trong năm qua, thể thao Cần Thơ đã làm được nhiều việc, từ thể thao đỉnh cao đến thể thao quần chúng đều có những chuyển biến tích cực. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã đề ra, có thể sẽ mất thời gian dài nhưng thể thao Cần Thơ luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu trong thời gian tới".

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết