04/07/2021 - 08:22

Huy động xã hội hóa nâng cấp, mở rộng hẻm 

Ðường Phạm Hữu Lầu đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo lãnh đạo UBND phường An Thới, quận Bình Thủy, nhằm giải quyết tình trạng bức xúc về cảnh quan môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại an toàn... địa phương đang triển khai vận động xã hội hóa nâng cấp tuyến hẻm nối đường Phạm Hữu Lầu, đường Ðồng Ngọc Sứ với đường Ðồng Văn Cống, thuộc khu vực 4, phường An Thới.

Theo kế hoạch, toàn tuyến hẻm có tổng chiều dài khoảng 180m, mặt rộng 6m, được thực hiện với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Cụ thể, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, Nhà nước hoàn thiện mặt bằng, số tiền dự kiến khoảng 1 tỉ đồng. Qua 4 cuộc họp dân triển khai kế hoạch nâng cấp tuyến hẻm này, đa số bà con đều đồng tình. Ðiển hình, có 2 hộ của ông Nguyễn Văn Vinh và Ðào Tuấn Anh đã hiến khoảng 26m2 đất. Tất cả các hộ dân trên tuyến đều đóng góp thấp nhất là 15 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu; trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Hữu và ông Dương Tấn Long mỗi hộ ủng hộ 100 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Minh ủng hộ 70 triệu đồng...

Ông Phạm Hậu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, phường An Thới, cho biết: “Khu vực 4 hiện còn 5 tuyến hẻm cần nâng cấp, mở rộng. Ban Nhân dân khu vực tiếp tục vận động nâng cấp tuyến hẻm 154. Tuyến hẻm này dài trên 400m, thường bị ngập nước mỗi khi trời mưa, dự kiến sẽ mở rộng hẻm từ 4m lên 7m, theo cách thức Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo ông Ðường Khương Thảo, Chủ tịch UBND phường An Thới, toàn phường có khoảng 120 tuyến hẻm lớn, nhỏ. Quận và phường đã đầu tư nâng cấp, mở rộng trên 95% hẻm. Ðịa phương sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cấp các tuyến hẻm còn lại trên địa bàn.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết